Án chung thân cho người nước ngoài vận chuyển ma túy thuê

Thứ Hai, 30/05/2016, 14:30
Để có tiền tiêu xài và đi du lịch miễn phí, James nhận lời vận chuyển 2 chiếc vali chứa hơn 3,4kg ma túy được ép mỏng trải đều quanh thành vali...

Sáng 30-5, trong phiên xét xử sơ thẩm TAND TP Hồ Chí Minh đã tuyên phạt bị cáo Jones Nathan Andrew James (34 tuổi, quốc tịch Úc) tù chung thân cũng về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.

Trước đó vào đêm 22-10-2013, trong lúc cùng vợ làm thủ tục xuất cảnh về Úc, James bị nhân viên Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất phát hiện cất giấu 10 gói chất bột trắng được ép mỏng trải đều quanh thành vali. Qua giám định, toàn bộ chất bột trắng trên là ma túy, cân nặng hơn 3,4 kg.

Bị cáo Jones Nathan Andrew James tại phiên xử

Quá trình điều tra và tại phiên tòa, James khai, do nợ nần một đối tượng tên Tim ở Úc, để được trừ nợ, James nhận lời sang Việt Nam vận chuyển 2 chiếc vali này về Úc sẽ được xóa nợ, đồng thời gia đình James sẽ được đi du lịch miễn phí trong thời gian ở Việt Nam.

Sau khi nhận lời, ngày 12-10-2013, James cùng gia đình nhập cảnh vào TP Hồ Chí Minh, sau đó đi du lịch ở Mũi Né – Phan Thiết. Sau khi đi du lịch, James cùng gia đình quay lại TP Hồ Chí Minh và nhận 2 chiếc vali của một đối tượng không rõ lai lịch rồi làm thủ tục xuất cảnh về lại Úc thì bị phát hiện bắt giữ như đã nêu trên.

H.Anh
.
.
.