Xử phạt Giám đốc Công ty Alibaba 7,5 triệu đồng

Thứ Sáu, 02/08/2019, 07:30
Liên quan đến nội dung miệt thị của ông Luyện trong đoạn video được đăng trên mạng xã hội, có nội dung xúc phạm đến danh dự, uy tín Chủ tịch UBND xã và Công an xã Tóc Tiên, thị xã Phú Mỹ, trước đó, ông Thân Đăng Phong, Chủ tịch UBND xã Tóc Tiên và ông Vũ Khắc Hùng, Trưởng Công an xã Tóc Tiên, đã có đơn đề nghị cơ quan chức năng xác minh, làm rõ xử lý.


Sáng 1-8, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã có cuộc làm việc với ông Nguyễn Thái Luyện, Chủ tịch HĐQT, Giám đốc điều hành Công ty CP địa ốc Alibaba (gọi tắt là Công ty Alibaba, TP Hồ Chí Minh) liên quan đến những phát ngôn trước đó của ông này được đăng tải trên mạng xã hội. Buổi làm việc có sự chứng kiến của đại diện Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu.

Tại cuộc làm việc, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông Luyện về hành vi cung cấp, trao đổi, truyền đưa hoặc lưu trữ, sử dụng thông tin số nhằm đe dọa, quấy rối, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác. 

Ngay sau đó, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Luyện về hành vi trên với số tiền 7,5 triệu đồng.

Theo lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, trước đó, Sở đã ký giấy mời ông Luyện đến để làm rõ những phát ngôn có tính chất miệt thị chính quyền và Công an của ông này trên mạng xã hội. Tuy nhiên, đến sáng 26-7 vừa qua, ông Luyện đã không đến theo thư mời nên Sở tiếp tục ký thư mời lần 2.

Liên quan đến nội dung miệt thị của ông Luyện trong đoạn video được đăng trên mạng xã hội, có nội dung xúc phạm đến danh dự, uy tín Chủ tịch UBND xã và Công an xã Tóc Tiên, thị xã Phú Mỹ, trước đó, ông Thân Đăng Phong, Chủ tịch UBND xã Tóc Tiên và ông Vũ Khắc Hùng, Trưởng Công an xã Tóc Tiên, đã có đơn đề nghị cơ quan chức năng xác minh, làm rõ xử lý.

Sau khi tiếp nhận đơn, ngày 4-7, Phòng An ninh Chính trị nội bộ, Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã làm việc với ông Luyện. Ông Luyện thừa nhận mình là người nói ra những câu nói có tính chất miệt thị, xúc phạm và đã bị Chủ tịch UBND xã và Trưởng Công an xã phản ứng, tố cáo.

Tuy nhiên, xét thấy chưa đủ căn cứ để xử lý hình sự đối với ông Luyện nên Cơ quan điều tra Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã chuyển hồ sơ cho Sở Thông tin và Truyền thông xem xét, xử lý hành chính theo thẩm quyền.

B.Huyền - CTV
.
.
.