Xử lý 2 nghi can chiếm đoạt tài sản của khách trên phố đi bộ

Thứ Năm, 04/05/2017, 15:42
Ngày 4-5, Công an quận Hoàn Kiếm đã tạm giữ hình sự 2 nghi can về hành vi cướp giật tài sản và trộm cắp tài sản của khách người nước ngoài đi bộ trên phố Hàng Gai và phố Đinh Tiên Hoàng, quận Hoàn Kiếm.


Các đối tượng gồm: Tống Việt Thành, trú ở phố Nguyễn Thượng Hiền, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội và Nguyễn Văn Thủy, trú tại xã Quang Minh, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình, sống lang thang ở Hà Nội.

Trước đó, khoảng 6h30 ngày 2-5, Thành đã sử dụng xe máy lượn lờ trên các tuyến phố tại khu vực phố Hàng Gai, khi đến ngang số nhà 89 phố này thì phát hiện người thanh niên quốc tịch Hàn Quốc đang gọi điện thoại di động. Thấy ngon ăn Thành cho xe áp sát và cướp giật chiếc điện thoại rồi phóng xe tẩu thoát thì bị quần chúng nhân dân vây bắt đưa đến công an. Tài sản được thu hồi là chiếc điện thoại Samsung Galaxy trị giá khoảng 4 triệu đồng đã trả cho chủ sở hữu.

Đối tượng Thủy và Thành cùng tang vật.

Vụ thứ hai, trước đó chiều 1-5, tổ công tác  thuộc Công an quận Hoàn Kiếm làm nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự trên tuyến phố Đinh Tiên Hoàng, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội phát hiện Nguyễn Văn Thủy đang trèo kéo người Hàn Quốc đi bộ bằng thủ đoạn tay cầm bưu thiếp giao bán  giơ lên gần mặt vị khách này, còn tay kia nhanh chóng móc tiền trong túi đeo ngang bụng của bị hại lấy đi gần

400 ngàn đồng, 18 ngàn Won và 100 USD. Ngay lập tức bị tổ công tác phát hiện bắt giữ. Công an quận Hoàn Kiếm đã trao trả tài sản cho chủ sở hữu.

Được biết Công an quận Hoàn Kiếm thường xuyên bố trí lực lượng đảm bảo an ninh trật tự trên tuyến phố đi bộ cho khách, đồng thời phát hiện kịp thời và xử lý những đối tượng có hành vi trộm cắp cướp giật tài sản.

Đào Minh Khoa
.
.
.