Tại sao lại hoãn phiên tòa xét xử đối tượng giết người chôn xác phi tang ở Lâm Đồng?

Thứ Tư, 15/08/2018, 07:48
Để phi tang, đối tượng này liền dùng thùng cát tông quấn xác nạn nhân đặt lên xe gắn máy chở tới một rẫy cà phê cách hiện trường khoảng 25km chôn giấu.

Chiều ngày 14-8, TAND tỉnh Lâm Đồng đã đưa Trần Quốc Vũ (31 tuổi), ngụ xã Đinh Lạc, huyện Di Linh (Lâm Đồng) ra xét xử sơ thẩm về tội giết người và cướp tài sản. 

Tuy nhiên, đến 17h cùng ngày, HĐXX đã quyết định tạm hoãn phiên tòa để cơ quan chức năng cần thời gian làm rõ một số nội dung còn mâu thuẫn giữa lời khai của bị cáo và gia đình nạn nhân. 

Theo cáo trạng, do ham mê cờ bạc nên Trần Quốc Vũ đã vay nợ của anh Võ Thành Tuấn (27 tuổi), ngụ thôn Đồng Lạc 1, xã Đinh Lạc, huyện Di Linh 90 triệu đồng. Sau đó, Vũ đã trả được 75 triệu đồng cho anh Tuấn. 

Người nhà nạn nhân tại tòa

Trưa ngày 23-1, Vũ hẹn anh Tuấn tới nhà mình để trả hết số tiền còn lại. Tại đây, Vũ tiếp tục khấn nợ nên giữa hai người đã xảy ra mâu thuẫn. Vũ dùng dây dù xiết cổ anh Tuấn đến chết rồi lục bóp nạn nhân lấy 275.000đ cùng 2 nhẫn kim loại màu vàng, 1 điện thoại Iphone... 

Để phi tang, đối tượng này liền dùng thùng cát tông quấn xác nạn nhân đặt lên xe gắn máy chở tới một rẫy cà phê thuộc tiểu khu 645, xã Tam Bố, huyện Di Linh, cách hiện trường khoảng 25km chôn giấu. Tiếp đó, Vũ điều khiển xe gắn máy của anh Tuấn tới giữa đèo Bảo Lộc ném xuống vực sâu. 

Đối tượng Trần Quốc Vũ 
 Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 28-1, Trần Quốc Vũ đã bị Công an tỉnh Lâm Đồng bắt giữ. 

Quá trình Công an điều tra vụ án, ông Võ Thành Trọng (bố của Tuấn) có đơn phản ánh, nghi ngờ có đồng phạm trong vụ Vũ sát hại con ông rồi chôn xác phi tang, đồng thời số tiền Vũ chiếm đoạt sau khi sát hại nạn nhân lớn hơn rất nhiều. 

Tuy nhiên, từ những chứng cứ thu thập được, Công an tỉnh Lâm Đồng khẳng định chỉ có Trần Quốc Vũ thực hiện hành vi giết anh Tuấn và đưa xác đến rẫy cà phê phi tang.

Khắc Lịch
.
.
.