Xe máy chở khỉ mặt đỏ "gặp" trinh sát

Chủ Nhật, 04/12/2016, 18:56
Tổ trinh sát bắt quả tang hai người đàn ông vận chuyển 7 cá thể khỉ mặt đỏ với tổng trọng lượng 58kg (trong đó chỉ có 1 con còn sống), 14kg xương động vật.

Theo thông tin từ Phòng cảnh sát môi trường (PC49) Công an tỉnh Nghệ An, đơn vị vừa bắt 2 đối tượng dùng xe máy vận chuyển 7 cá thể khỉ mặt đỏ và 14kg xương động vật đi tiêu thụ.

Sau 1 thời gian đấu tranh, theo dõi, lúc 12 giờ ngày 3-12, tại đường liên xã địa phận xã Thanh Lĩnh (Thanh Chương, Nghệ An) tổ trinh sát đã bắt quả tang 2 người đàn ông đang vận chuyển động vật hoang dã bằng xe máy.

Tang vật bị cơ quan chức năng thu giữ.

Hai đối tượng bị bắt là Nguyễn Văn Sơn, 39 tuổi, (trú xã Đỉnh Sơn, huyện Anh Sơn) và Phạm Ngọc Thủy, 42 tuổi (trú xã Cẩm Sơn, huyện Anh Sơn).

Tại đây, lực lượng chức năng đã thu giữ 7 cá thể khỉ mặt đỏ với tổng trọng lượng 58kg (trong đó chỉ có 1 con còn sống), 14kg xương động vật cùng một xe máy mang biển kiểm soát tỉnh Nghệ An.

Tại cơ quan điều tra, hai đối tượng khai mua gom hàng là cá thể khỉ mặt đỏ của người dân tại địa bàn miền núi Nghệ An đưa về miền xuôi bán kiếm lời. Khi đi tới địa phận xã Thanh Lĩnh, huyện Thanh Chương thì bị bắt giữ.

Lực lượng chức năng cho biết, 1 cá thể khỉ còn sống sẽ được bàn giao cho Vườn quốc gia Pù Mát để thả về tự nhiên còn 14kg xương động vật thu giữ sẽ được đưa đi giám định để xác định chính xác là xương gì.

Được biết, khỉ mặt đỏ có tên khoa học là Macaca arctoides, là loài động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm thuộc nhóm IIB theo quy định tại Nghị định 32/2006/NĐ-CP ngày 30/3/2006  của Chính phủ quy định về Quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Thạch Văn
.
.
.