Thả 3 cá thể khỉ mặt đỏ về vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng

Thứ Sáu, 10/01/2014, 17:28
Ngày 10/1, tin từ Ban quản lý Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng cho biết, Trung tâm cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật - Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng đã tiếp nhận ba cá thể khỉ mặt đỏ để trả về với tự nhiên.

Ba cá thể khỉ mặt đỏ trên bị các đối tượng săn bắt động vật trái phép đặt bẫy và bị lực lượng Kiểm lâm huyện Bố Trạch và huyện Minh Hóa phát hiện bắt giữ, sau đó chuyển giao cho vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng. Được biết, 3 cá thể khỉ mặt đỏ bị nhiều vết thương vì vậy trước khi trả về môi trường tự nhiên, các cán bộ khoa học của Trung tâm cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật Phong Nha - Kẻ Bàng đã tập trung chăm sóc, chữa trị các vết thương cho khỉ.

Khỉ mặt đỏ là loài động vật thuộc nhóm 2B, động vật rừng quý hiếm, nghiêm cấm khai thác, nuôi nhốt, sử dụng

Sông Lam
.
.
.