Vợ bị phạt 750.000 đồng vì lấy tiền chồng rồi hoang báo trộm

Thứ Ba, 17/11/2020, 11:57
Sau khi chờ chồng ngủ say, Hến lấy 26 triệu đồng trong túi quần mang đi cất giấu đến sáng hôm sau thì hoang báo bị trộm.

Ngày 17/11, Công an xã Thường Thới A (huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp) đã xử phạt hành chính đối với Nguyễn Thị Hến (SN 1980, ngụ xã Thường Thới Hậu A, huyện Hồng Ngự) số tiền 750.000 đồng về hành vi Báo thông tin giả đến cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Theo kết quả điều tra, ngày 30/10, Hến trình báo nhà bị kẻ trộm đột nhập lấy 26 triệu đồng. Lãnh đạo Công an huyện Hồng Ngự phân công cán bộ điều tra đến hiện trường khám nghiệm, làm rõ thủ phạm. 

Theo chồng Hến, sáng cùng ngày khi thức dậy thì phát hiện mất chiếc quần dài treo ở vách tường, bên trong có 26 triệu đồng. Tấm rèm vải phía trước nhà cũng bị rạch một đường dài. 

Sau khi khám nghiệm, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện nhiều dấu hiệu nghi vấn. Căn nhà nơi báo mất trộm tài sản không có dấu hiệu đột nhập. 

Qua làm việc, Hến thừa nhận do thiếu nợ nên chờ chồng ngủ say, giấu số tiền 26 triệu đồng trong túi quần và tạo hiện trường giả vụ trộm.  

Như Anh - Hồ Vũ
.
.
.