Làm rõ hoang báo lừa xe SH của người đàn ông say rượu

Thứ Ba, 26/11/2019, 16:01
Chiều 26-11, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hòa Thành (Tây Ninh) đã bắt giữ Hồ Quốc Dễ (SN 1999, ngụ huyện Hòa Thành) để làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, lúc 23h40’ ngày 23-11, anh H.T trình báo Công an huyện Hòa Thành về việc bị mất tài sản gồm: 1 xe SH mang BKS 70B1-680xx và 1 điện thoại Iphone 7 plus.

 Qua điều tra, Công an xác định, Dễ, Đỗ Thành Trung (SN 1994), Hồ Trí Thông (SN 2000), Trần Minh Tiến (SN 1988, cùng ngụ Tây Ninh) và Trần Thị Thùy Dương (SN 2000, ngụ ở Tiền Giang) có biểu hiện nghi vấn nên mời về trụ sở làm việc.

 Tiến hành khám xét nhà các đối tượng, Công an tạm giữ 1 điện thoại Iphone 7 Plus, 2 xe máy, 4 điện thoại...

Đối tượng Dễ

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận: Khoảng 22h ngày 23-11, Dễ, Trung và Thông phát hiện ông H.T điều khiển xe SH chạy qua được một đoạn thì bị ngã vì đã sử dụng rượu bia trước đó. Sau đó, Dễ đưa ông T. về nhà chờ cơ hội ra tay chiếm đoạt. 

Theo đó, Dễ điều khiển xe SH chở ông T, Trung điều khiển xe chạy theo sau. Đến khu vực chợ Long Hải, Dễ yêu cầu ông T. gọi điện người nhà. Sau khi mở khóa điện thoại, ông T. đưa cho Dễ nói chuyện. Lợi dụng ông T. say rượu, Dễ lấy điện thoại bỏ túi rồi lên xe cùng Trung tẩu thoát. Sau đó, Dễ, Trung, Thông, Dương rủ nhau đến nhà Tiến sử dụng ma túy.

Qua kiểm tra Dễ, Trung, Thông, Tiến, Công an phát hiện chúng dương tính với chất ma túy. Riêng Dễ từng có tiền án về tội cố ý gây thương tích và trộm cắp tài sản. 

Về phần ông T, tiếp tục điều khiển xe SH chạy đến khu vực ruộng thuộc ấp Long Hải, xã Trường Tây bị ngã xuống ruộng. Ông T. bỏ xe đi về nhà. Công an xã tuần tra đã phát hiện xe SH nằm dưới ruộng nên đưa về trụ sở.

Hà Thủy
.
.
.