Gã trai sát hại bạn gái ngay sau phút mặn nồng

Thứ Hai, 14/11/2016, 14:25
Sau khi "quan hệ", nghe bạn gái đòi chia tay với lý do đã quen người khác, Nguyễn Hoài Thanh đã sát hại bạn gái rồi chiếm đoạt số tài sản trị giá trên 41 triệu đồng rồi bỏ trốn.

Sáng nay, 14-11, TAND cấp cao tại TP Hồ Chí Minh xử phúc thẩm đã chấp nhận kháng cáo của đại diện hợp pháp gia đình bị hại, tuyên phạt Nguyễn Hoài Thanh (22 tuổi, ngụ tỉnh Kiên Giang) mức án tử hình (sơ thẩm tù chung thân) về tội "giết người", 5 năm tù về tội "cướp tài sản", tổng hợp hình phạt chung là tử hình.

Bị cáo Thanh đang nghe tòa tuyên án

Theo nội dung vụ án, Thanh và chị Lê Thị H (25 tuổi, ngụ tỉnh Thanh Hoá; tạm trú tỉnh Bình Dương) quen biết và có tình cảm với chị H, người làm chung tại công ty từ khoảng tháng 5-2015.

Đêm 24-1-2016, Thanh chủ động điện thoại rủ chị H uống nước. Một tiếng sau, chị H điều khiển xe gắn máy Exciter đến nhà trọ của Thanh rồi cùng đi cà phê. Khi đến đoạn đường N4, Khu công nghiệp Sóng Thần 3, thuộc phường Phú Tân, Thanh chở chị H vào bãi đất trống tâm sự rồi quan hệ tình dục.

Theo lời Thanh, sau khi quan hệ, chị H đòi chia tay với lý do đã quen người khác. Thanh tức giận nên đã dùng hai chân kẹp hai tay và người chị H, sau đó siết cổ nạn nhân đến chết.

Sau khi gây án, Thanh kéo xác nạn nhân xuống hố đất gần đó, bẻ nhánh cây phủ lên để phi tang rồi cướp toàn bộ tài sản, bỏ trốn về quê ngay trong đêm. Số vàng cướp được của nạn nhân, Thanh bán tiêu xài, riêng chiếc xe và điện thoại y để lại sử dụng đến khi bị bắt.

A.Huy
.
.
.