Từ Thái Nguyên vào Huế cướp giật dây chuyên vàng

Thứ Năm, 12/03/2020, 19:56

Phát hiện bà Xê đang đi trên đường nên Công điều khiển xe máy vòng sau lưng để áp sát giật lấy dây chuyền vàng trên cổ bà Xê.



Chiều 12/3, Công an TP Huế (tỉnh Thừa Thiên Huế) cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Đặng Thành Công (SN 1994, trú tổ 2, phường Cam Giá, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) về hành vi cướp giật tài sản.

Theo cơ quan Công an, Công từ tỉnh tỉnh Thái Nguyên vào TP Huế thuê trọ để ở. Do không tìm được việc làm ổn định nên Công thường xuyên lang thang, tìm những người phụ nữ đi đường có sơ hở để cướp giật tài sản.

Công an TP Huế lấy lời khai đối tượng Đặng Thành Công (bìa phải)

Khoảng 17h50 ngày 8/3, Công lái xe máy Honda BKS 76L3-9456 đi trên đường Trần Phú, phường Phước Vĩnh, TP Huế thì phát hiện bà Trần Thị Xê (SN 1966, trú tại 7/1/190 Trần Phú) đang đi trên đường nên Công điều khiển xe máy áp sát giật lấy dây chuyền vàng trên cổ người phụ nữ này.

Sau khi thực hiện vụ cướp giật, Công lái xe bổ trốn khỏi hiện trường rồi mang sợi dây chuyền vàng bán tại tiệm vàng (số 2 Bà Triệu, phường Phú Hội, TP Huế) lấy hơn 8 triệu đồng tiêu xài.

Nhận được tin báo, Công an TP Huế nhanh chóng triển khai lực lượng, truy xét và bắt giữ được Công khi đối tượng đang lẩn trốn trên địa bàn TP Huế.


Anh Khoa
.
.
.