Truy tố trùm buôn lậu “Tỷ đường” và đồng phạm

Thứ Sáu, 29/04/2016, 16:10
Theo lời khai và sổ ghi chép của bị can Trần Thị Thu Hồng, chỉ tính từ tháng 7-2014 đến tháng 1-2015, đường dây của “Tỷ đường” đã nhập lậu hơn 16.000 tấn đường cát Thái Lan về Việt Nam, sau đó phù phép chứng từ, bao bì để “biến” đường ngoại thành đường sản xuất trong nước rồi đưa đi tiêu thụ.

Ngày 29-4 Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) tỉnh An Giang cho biết, Viện KSND tối cao đã chuyển hồ sơ, cáo trạng và quyết định truy tố cho Tòa án nhân dân tỉnh An Giang để tiến hành mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án buôn lậu của Vi Ngươn Thạnh (tức “Tỷ đường”) cùng các đồng phạm, đồng thời giao Viện KSND tỉnh thực hiện quyền công tố và kiểm sát việc xét xử vụ án này.

Đối tượng Vi Ngươn Thạnh, 52 tuổi, được biết đến với biệt danh “Tỷ đường”, cùng 7 đồng phạm gồm Huỳnh Hữu Tân, Trần Thị Thu Hồng, Dương Quang Thố, Lê Tòng Quang, Trần Thị Hoa Phượng, Huỳnh Trung Hòa và Nguyễn Văn Tùng (đều cư trú tại tỉnh An Giang) bị truy tố về tội buôn lậu.

Tang vật đường cát nhập lậu bị BĐBP An Giang thu giữ.

Theo cáo trạng, rạng sáng 7-2-2015, tại khu vực cống Ba Nhịp (thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang), Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Tổng cục An ninh, Công an tỉnh An Giang bắt quả tang Trần Thị Thu Hồng, Huỳnh Trung Hòa vận chuyển đường lậu từ Cam-pu-chia về Việt Nam, thu giữ 44 bao đường (2.200 kg) mang nhãn mác Doanh nghiệp tư nhân Minh Minh Long. Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng tiến hành bắt và khám xét khẩn cấp đối với ông trùm “Tỷ đường” và các đầu mối liên quan, thu giữ thêm gần 500 tấn đường các loại.

Theo điều tra, số lượng đường do Vi Ngươn Thạnh thao túng chiếm đến 35% tổng số đường lậu nhập vào Việt Nam. Để hợp thức hóa đường lậu, "Tỷ đường"  lập ra 3 doanh nghiệp, gồm: Công ty TNHH MTV Thiên Thiên Phước (trụ sở đặt tại thành phố Châu Đốc), Công ty TNHH Hoàng Minh (trụ sở tại thị trấn Long Bình, An Phú), do con trai Vi Hoàng Minh đứng tên và cơ sở đường cát Minh Long (quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ) do vợ y đứng tên, sau đó lấy pháp nhân của các doanh nghiệp này để mua đường của nhà máy trong nước với mục đích vừa bán thu lợi, vừa lấy hóa đơn chứng từ để hợp thức hóa số đường cát nhập lậu về Việt Nam. Ngoài ra, "Tỷ đường" còn thuê đất lập rất nhiều kho dọc biên giới và hơn 50 chiếc xe tải vận chuyển đường cát lậu vào nội địa tiêu thụ…

Theo lời khai và sổ ghi chép của bị can Trần Thị Thu Hồng, chỉ tính từ tháng 7-2014 đến tháng 1-2015, đường dây của “Tỷ đường” đã nhập lậu hơn 16.000 tấn đường cát Thái Lan về Việt Nam, sau đó phù phép chứng từ, bao bì để “biến” đường ngoại thành đường sản xuất trong nước rồi đưa đi tiêu thụ.

Nguyễn Đức Thắng
.
.
.