Nam thanh niên bị "vợ 13 tuổi" tố cáo hiếp dâm

Chủ Nhật, 05/05/2019, 10:24
Nam thanh niên 29 tuổi, ngụ tỉnh Tiền Giang bị truy cứu theo điểm b khoản 2 (Điều 142), có khung hình phạt cao nhất 20 năm tù vì làm nạn nhân có thai và điểm a khoản 2 (Điều 115), có khung hình phạt cao nhất 15 năm tù vì phạm tội hai lần trở lên. 

Ngày 5-5, Viện KSND tỉnh Tiền Giang đã ra cáo trạng truy tố Thái Văn Phao (Sn 1990, ngụ xã Phú Quý, thị xã Cai Lậy) về hai hành vi “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi” và “Giao cấu với trẻ em”.

Nam thanh niên này bị truy cứu điểm b khoản 2 (Điều 142), có khung hình phạt cao nhất 20 năm tù vì làm nạn nhân có thai và điểm a khoản 2 (Điều 115), có khung hình phạt cao nhất 15 năm tù vì phạm tội hai lần trở lên. 

Theo cáo trạng, năm 2013, Phao quen và nảy sinh tình cảm với N.T.K.N. (Sn 2001). Ngày 9-1-2014, Phao đưa bạn gái đến khách sạn Sơn Trà (thị xã Cai Lậy) tâm sự. Cả hai đã đi quá giới hạn với nhau. Đến tháng 5-2014, N. thông báo cho bạn trai rằng đã mang thai.

Hai tháng sau, Phao và N. tổ chức đám cưới nhưng không đăng ký kết hôn. Sau đó, N. sinh một bé gái. Kết quả giám định, đứa bé là con ruột của Phao. Trong thời gian từ tháng 10-2015 đến tháng 4-2017, Phao nhiều lần giao cấu với N., dù người mẹ một con chưa đủ 16 tuổi. 

Thời gian chung sống, cả hai xảy ra mâu thuẫn. N. về nhà mẹ ruột sống, đến ngày 28-3-2018 thì tố giác hành vi của chồng. Phao thành khẩn khai báo, tỏ ra ân hận.

Sau đó, người mẹ trẻ cũng có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho cha ruột của đứa bé.

Như Anh
.
.
.