Tử hình kẻ cướp tài sản và hiếp dâm trẻ em

Thứ Sáu, 09/03/2018, 19:05
Sau khi cướp tài sản, Đặng (37 tuổi, ngụ Vĩnh Long) đã khống chế bé gái 9 tuổi, thực hiện hành vi hiếp dâm rồi mới tẩu thoát.

Ngày 9-3, TAND tỉnh Vĩnh Long tuyên phạt bị cáo Võ Văn Đặng (37 tuổi, ngụ phường 1, TP Vĩnh Long) 7 năm tù tội “Cướp tài sản” và tử hình tội “Hiếp dâm trẻ em”. Tổng hình phạt chung bị cáo Đặng chấp hành là án tử hình.

Theo cáo trạng, rạng sáng 16-9-2017, Đặng đột nhập vào nhà dân tại Khu biệt thự Ngọc Vân để trộm tài sản. Thời điểm trên, trong nhà chỉ có hai bé gái 7 và 9 tuổi, còn mẹ ruột đi vắng.

Bị cáo tại phiên toà. 

Đặng uy hiếp nạn nhân chỉ ra nơi cất tiền, vàng rồi cướp sợi dây chuyền, 4 mặt dây chuyền vàng 18k, laptop, điện thoại di động. Trước khi rời khỏi hiện trường, Đặng còn khống chế bé gái 9 tuổi, thực hiện hành vi hiếp dâm rồi mới tẩu thoát.

Theo HĐXX, bị cáo từng có tiền án về tội “Giết người” và mới được tha tù. Hành vi phạm tội của bị cáo đặc biệt nghiêm trọng, nguy hiểm nên HĐXX tuyên phạt mức án trên.

Như Anh
.
.
.