Gã bảo vệ thú tính lần thứ 2 phạm tội hiếp dâm trẻ em

Thứ Tư, 21/06/2017, 15:22
Sau khi tán tỉnh bé gái, đối tượng đã dụ dỗ đưa nạn nhân đến khu vực đồi vắng vẻ để thực hiện hành vi đồi bại...

Chiều 21-6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã tạm giữ hình sự Nguyễn Chung Thanh Trí (tức “Tí”, 25 tuổi, ngụ quận 9, TP Hồ Chí Minh) để điều tra làm rõ về hành vi hiếp dâm trẻ em.

Đối tượng tại cơ quan Công an

Theo cơ quan Công an: Lúc 19h ngày 13-6, gia đình cháu A (SN 15/6/2004, ngụ huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp) đến cơ quan Công an thị xã Dĩ An (Bình Dương) trình báo về việc, Anh bị nam thanh niên dụ dỗ đi chơi rồi hãm hiếp. 

Theo tường trình của cháu A, đầu tháng 6-2017, một lần tình cờ lên mạng xã hội facebook, được nam thanh niên tên Trí làm quen. Sau vài lần nói chuyện qua mạng, Trí rủ Anh đi chơi.

Chiều 12-6, Trí hẹn A đến trước cổng khu du lịch Suối Tiên (thuộc phường Tân Phú, quận 9, TP Hồ Chí Minh) để vào khu du lịch này chơi.

Tuy nhiên, khi A đến nơi thì Trí lấy cớ đi tìm người bạn mượn tiền nên đưa A đi cùng. Cả hai đi bộ qua khu đô thị Đại học Quốc Gia TP Hồ Chí Minh (khu vực giáp ranh giữa phường Linh Trung, quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh và thị xã Dĩ An). 

Đi bộ được một lúc, A đòi về. Lúc này, Trí tiếp tục dụ dỗ A lên ngọn đồi thuộc phường Bình Thắng (thị xã Dĩ An) để tiếp tục tìm bạn và lấy tiền đi chơi.

Đến 23h tối cùng ngày, Trí đưa A đến một khu miếu hoang nằm trên ngọn đồi Không Tên cách KDL Suối Tiên khoảng 7km. Thấy trời tối, A đòi về thì bị Trí kéo tay vào miếu thờ gần đó rồi dùng vũ lực khống chế, thực hiện hành vi thú tính. Sau đó, Trí dẫn A đi bộ về khu vực ngã ba 621 (xa lộ Hà Nội, phường Linh Trung) rồi để nạn nhân tự về nhà.

Sau 6 ngày tìm kiếm, lực lượng chức năng xác định được nghi can là một nhân viên bảo vệ vừa xin vào làm việc tại một công ty dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp trên địa bàn, tên đầy đủ Nguyễn Chung Thanh Trí.  Ngày 19-6, Trí bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại phường Linh Chiểu.

Tại cơ quan Công an, Trí đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Trí từng có một tiền án về tội “Hiếp dâm trẻ em” và bị xử phạt 6 năm tù giam.

C.Bình
.
.
.