Lộ diện "bóng đen" trong vụ trộm hàng trăm dây chuyền vàng từ 4 năm trước

Thứ Năm, 06/06/2019, 14:18
Vụ án hiệu vàng Bích Hải bị mất trộm hàng trăm lạng vàng cách đây gần 4 năm, mọi dấu vết tưởng chừng đã rơi vào bế tắc. Nhưng trước sự kiên trì, bền bỉ của lực lượng công an, mới đây kẻ đạo chích đã bị lôi ra ánh sáng. 


Ngày 6-6, Phòng CSHS Công an tỉnh Nghệ An cho biết: Vụ trộm xẩy ra vào tháng 12 - 2015 tại hiệu vàng Bích Hải (phường Hòa Hiếu, thị xã Thái Hòa, Nghệ An). Trong đêm khuya, kẻ gian đã đột nhập từ mái nhà trộm đi nhiều  vàng, trị giá gần 2 tỷ đồng.

Năm 2017- 2018, tại địa bàn Nghệ An lại xẩy ra 1 số vụ trộm vàng lớn, phương thức hoạt động gần giống nhau, các trinh sát linh cảm có thể liên quan đến vụ trộm vàng Bích Hải.

Đối tượng Năm tại cơ quan Công an.

Ngày 29-3-2018, tại hiệu vàng Ngọc Khanh (khối 3, thị trấn Tân Kỳ, huyện Tân Kỳ, Nghệ An) lại mất trộm 1 số vàng lớn. Tuy nhiên vụ án này ngày 22- 12- 2018 các cơ quan chức năng đã bắt được thủ phạm Nguyễn Văn Năm (33 tuổi, trú tại thôn Xuân Lai, huyện Gia Bình, Bắc Ninh).

Đánh giá phương thức, thủ đoạn hoạt động cũng như các dấu vết tại hiện trường của đối tượng, ban chuyên án nhận thấy trùng khớp với vụ trộm vàng Bích Hải cánh đây gần 4 năm. Lật giở hồ sơ sau thời gian dài CSHS theo đuổi, tổ công tác nhận định, vụ trộm vàng Ngọc Khanh (Tân Kỳ) và vụ trộm vàng Bích Hải do cùng một đối tượng thực hiện.

Trước cán bộ điều tra, Năm vẫn chối tội không dính líu đến vụ án trộm vàng Bích Hải. Bằng biện pháp nghiệp vụ, chứng cứ sắc bén, kiên trì vận động cuối cùng Năm đã khai báo.

Năm khai, ngày 20- 12- 2015, Năm bắt xe vào Thái Hòa rồi tăm tia gần hết các hiệu vàng, và y chọn hiệu vàng Bích Hải làm "điểm". Năm mặc áo chống nắng, mũ trùm kín mặt, đeo khẩu trang, tất tay, trèo lên cây bàng, nhảy qua mái nhà đột nhập vào. Sau đó y leo xuống tầng 2, cạy cửa sổ chui vào nhà. Đối tương tiếp tục đi xuống tầng 1, tháo bản lề cửa kính vào cửa hàng. Y lần mò giật dây điện camera an ninh, sau đó dùng tuốc nơ vít cạy 3 tủ kính bán vàng, lấy đi 500 dây chuyền vàng, 100 lắc tay, 50 kiềng treo cổ cùng 20 cây vàng các loại, cho vào túi rồi thoát ra ngoài.

Toàn bộ số vàng Năm bán được gần 2 tỷ đồng, tiêu xài và đánh bạc hết. Đối tượng Nguyễn Văn Năm đang bị tạm giam để tiếp tục điều tra mở rộng.

H. Hồng
.
.
.