Truy nã phạm nhân phá còng trốn khỏi bệnh viện

Thứ Hai, 07/09/2020, 15:25

Một phạm nhân đang thụ án tù 4 năm (tội danh Trộm cắp tài sản) bị sốt cao nên được chuyển đến bệnh viện cấp cứu. Lợi dụng sơ hở, phạm nhân này đã tìm cách phá còng trốn thoát.



Ngày 7/9, đại diện Trại giam Thủ Đức (Cục Cảnh sát Quản lý trại giam, Cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng - Bộ Công an, đóng tại huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận), cho biết Trại vừa ra quyết định truy nã phạm nhân Nguyễn Văn Dẻ (SN 1986), trốn khỏi Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận khi đang điều trị.

Ngoài tên khai sinh là Nguyễn Văn Dẻ, phạm nhân này còn có tên Vẻ, Bình, Phan Văn Hiệp…

Thông tin về phạm nhân Nguyễn Văn Dẻ.

Theo Quyết định truy nã do Đại tá Lê Bá Thụy, Giám thị Trại giam Thủ Đức ký, phạm nhân Nguyễn Văn Dẻ, ngụ tại Gia Canh, huyện Định Quán, Đồng Nai, đang chấp hành án phạt tù 4 năm với tội danh Trộm cắp tài sản tại Phân trại 4, Trại giam Thủ Đức.

Ngày 6/9, khi đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận thì Dẻ bỏ trốn. 

Đặc điểm nhận dạng (dấu vết riêng) của Nguyễn Văn Dẻ có sẹo chấm cách 1cm trên sau cánh mũi phải và có hình xăm ngôi sao năm cánh bên cổ trái.

Quyết định truy nã.

Quyết định truy nã nêu rõ, bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người đang bị truy nã đến cơ quan Công an, Viện KSND hoặc UBND nơi gần nhất. Sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng phải báo ngay cho Trại giam Thủ Đức theo số điện thoại 0985768111 (Đ/c Nguyễn Xuân Đạt); 0972.515311 (Đ/c Nguyễn Trọng Chương).

Theo hồ sơ, Nguyễn Văn Dẻ nhập Trại giam Thủ Đức vào ngày 8/3/2018. Ngày 6/9, Dẻ bị sốt cao, sau khi điều trị tại Trạm xá Trại giam không khỏi, Dẻ được xe cứu thương của Trại giam đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận.

Phạm nhân này bị còng tay tại giường điều trị. Tuy nhiên, sau đó Dẻ đã phá còng và trốn thoát. Tình trạng sức khỏe của phạm nhân này đang điều trị bệnh (nhiễm HIV).


Phú Lữ
.
.
.