Truy bắt nhanh hai kẻ “ăn bay” túi xách có gần 12 triệu đồng

Thứ Bảy, 30/05/2020, 13:48
Trên đường tăng tốc xe máy tẩu thoát sau khi cướp giật được túi xách có nhiều tiền, hai kẻ ăn bay đã bị các trinh sát hình sự truy đuổi, bắt giữ nhanh gọn


Chiều ngày 30/5, Cơ quan CSĐT Công an TP Nha Trang (Khánh Hòa) xác nhận đã ra quyết định tạm giữ hình sự để lập thủ tục khởi tố, tạm giam về tội cướp giật tài sản đối với Nguyễn Bá Tùng (SN 1986) trú ở xã Trường Yên, Chương Mỹ (TP Hà Nội) và Nguyễn Ngọc Sảng (SN 1981) trú ở 179 Nguyễn An, phường Vĩnh Hải, TP Nha Trang.

Điều tra viên Cơ quan CSĐT Công an TP Nha Trang công bố quyết định tạm giữ hình sự hai đối tượng Nguyễn Bá Tùng, Nguyễn Bá Sảng. Ảnh : Bá Khánh

Trước đó vào trưa ngày 29/5, Nguyễn Ngọc Sảng điều khiển xe máy mang BKS 79N9-1633 chở Nguyễn Bá Tùng đi vòng vèo trên nhiều tuyến phố ở Nha Trang để thực hiện mưu tính “ăn bay” túi xách, điện thoại của người đi đường. 

Khoảng 11h30’ trưa cùng ngày, khi đến công viên ven biển bên đại lộ Phạm Văn Đồng, phường Vĩnh Hải, Sảng nhìn thấy một phụ nữ đang mải mê chụp ảnh bên cạnh ghế đá có túi xách nên dừng xe máy để Tùng ập đến cướp giật. 

Ngoài một số giấy tờ, tang vật vụ cướp giật còn có gần 12 triệu đồng.  Ảnh : Bá Khánh

Người phụ nữ phát hiện kêu la nhưng Tùng cầm túi xách chạy ra xe máy hối thúc Sảng tăng tốc tẩu thoát. Đúng thời điểm đó một mũi trinh sát của Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Nha Trang đang thực thi nhiệm vụ tuần tra khu vực này phát hiện vụ việc nên truy đuổi, bắt giữ hai kẻ “ăn bay”, thu giữ túi xách có gần 12 triệu đồng cùng một số giấy tờ của chủ nhân là chị Tâm (SN 1986) trú ở phường Phước Tiến, TP Nha Trang.

Chiếc xe máy hai đối tượng Nguyễn Bá Tùng, Nguyễn Ngọc Sảng sử dụng để đi "ăn bay". Ảnh : Bá Khánh

Theo Cơ quan CSĐT Công an TP Nha Trang, Nguyễn Bá Tùng là đối tượng có tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy, đang sống lang thang tại Khánh Hòa, còn Nguyễn Ngọc Sảng có tiền án về tội cướp tài sản.



Hữu Toàn
.
.
.