Ba mẹ con cô giáo tiểu học bị đối tượng cùng xã bắn thương vong

Thứ Hai, 27/01/2020, 10:50
Nghe nhiều tiếng nổ phát ra từ nhà bà Hạnh,  người dân xung quanh chạy đến thì thấy 3 mẹ con bà Hạnh đều nằm gục giữa nhà.


Ngày 27-1, Công an Quảng Trị huy động nhiều lực lượng tổ chức truy bắt hung thủ bắn 3 mẹ con thương vong xảy ra trên địa bàn thôn Tân Hào, xã Tân Liên, huyện Hướng Hóa.

Theo thông tin ban đầu, tối 26-1 (mùng 2 Tết), tại ngôi nhà bà Võ Thị Hạnh (SN 1974), ở thôn Tân Hào, bỗng phát ra nhiều tiếng nổ. Khi người dân xung quanh chạy đến, thấy 3 mẹ con bà Hạnh đều nằm gục giữa nhà.

Các nạn nhân nhanh chóng được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Bà con đã gọi điện thoại báo Công an đồng thời nhanh chóng đưa nạn nhân đến Trung tâm Y tế huyện Hướng Hóa cấp cứu. Song do vết thương quá nặng, bà Hạnh đã tử vong trước khi đến được bệnh viện, còn 2 con của bà được chuyển lên tuyến trên ngay trong đêm.

Qua khám nghiệm hiện trường, Công an thu một số vỏ đạn đồng thời qua quá trình điều tra xác minh, xác định kẻ gây án là đối tượng Nguyễn Ngọc Lễ (SN 1974), trú cùng xã với nạn nhân. 

Đối tượng này trước đây từng bị án phạt tù vì tội “Vô ý làm chết người” và mới trở về địa phương.

Bà Hạnh là giáo viên tiểu học ở xã Tân Liên, 2 con của bà 1 người đang sinh viên đại học, 1 người đang học lớp 6.

Thanh Bình
.
.
.