Khen thưởng lực lượng bắt giữ hung thủ sát hại chủ đầm rươi

Thứ Hai, 13/01/2020, 15:11
Ngày 13-1, Công an TP Hải Phòng cho biết đã tìm ra hung thủ gây ra vụ án mạng làm chấn động dư luận, nạn nhận là ông Lê Văn Thăm, SN 1966, là chủ đầm rươi ở thôn Câu Thượng, xã Quang Hưng, huyện An Lão.


Sáng sớm ngày 29-12-2019, một người dân ở thôn Câu Thượng, xã Quang Hưng, phát hiện ông Thăm nằm chết do nhiều thương tích, xung quanh có nhiều vết máu.

Cơ quan Công an xác định nạn nhân Lê Văn Thăm quê ở xã Quang Hưng, nhưng gia đình đang sinh sống tại phường Trại Chuối, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng. Gần 10 năm nay, ông Thăm mua khu đầm rươi rộng hơn 10ha, ở thôn Câu Thượng để tăng gia sản xuất. Khu đầm rươi của ông Thăm nằm biệt lập ngoài đê, cách khu dân cư 500m, ít người qua lại.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Giám đốc Công an TP Hải Phòng đã chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương phối hợp các lực lượng nghiệp vụ Bộ Công an tiến hành điều tra vụ việc.

Lãnh đạo TP Hải Phòng biểu dương chiến công của lực lượng Công an.

Sau 14 ngày truy tìm, đến đêm ngày 12-1, lực lượng Công an đã bắt giữ Nguyễn Thành Chung, sinh 1986, ở thôn Quán Trang, xã Bát Trang, cùng huyện An Lão, là đối tượng gây ra vụ án trên.

Tại cơ quan công an, bước đầu đối tượng Chung khai nhận do ham mê cờ bạc, nợ nần nhiều nên nảy sinh mưu đồ sát hại ông Thăm hòng cướp tài sản.

Để kịp thời động viên chiến công của lực lượng Công an, sáng 13-1, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng chủ trì hội nghị biểu dương, khen thưởng các đơn vị tham gia phá án. Chủ tịch TP Hải Phòng nhấn mạnh, đây là vụ trọng án có tính chất phức tạp, mặc dù các manh mối, thông tin ban đầu gây khó khăn cho công tác điều tra, phá án nhưng bằng bản lĩnh, trí tuệ, nghiệp vụ vững vàng, trong vòng 14 ngày, cán bộ, chiến sĩ phá án thành công. Kết quả đó còn có sự đóng góp, hỗ trợ tích cực của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Công an.

Chủ tịch Nguyễn Văn Tùng yêu cầu, thời gian tới, nhất là trong Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, Công an TP Hải Phòng tiếp tục rà soát, chủ động nắm chắc tình hình, xây dựng kế hoạch, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường lực lượng đấu tranh có hiệu quả cao với các loại tội phạm, nhất là các đường dây, tụ điểm ma túy, cờ bạc…, góp phần bảo đảm cuộc sống bình yên cho nhân dân. 

V. Huy
.
.