Trộm xe máy nhưng không qua được chốt chống dịch Bắc Giang

Thứ Hai, 31/05/2021, 10:52
Một đối tượng trộm xe máy ở Bắc Giang, định bỏ trốn sang Bắc Ninh nhưng đã bị CBCS Công an huyện Việt Yên (Bắc Giang) và Cảnh sát cơ động (CSCĐ) của Bộ Tư lệnh CSCĐ phối hợp bắt giữ.

Trước đó, khoảng 15h25 ngày 28/5, Thượng úy Thân Minh Đức, cán bộ Đội CSGT-trật tự Công an huyện Việt Yên, Bắc Giang và Trung úy Trịnh Quốc Hữu, cán bộ Tiểu đoàn CSCĐ số 4, Trung đoàn CSCĐ Thủ đô, Bộ Tư lệnh CSCĐ đang làm nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19 tại đường 195b, khu vực đầu cầu Đáp Cầu (thuộc thôn Đạo Ngạn, xã Quang Châu, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) thì phát hiện một thanh niên điều khiển xe máy nhãn hiệu Honda RXS mang BKS: 98K9 - 9267 đi đến, xin qua chốt để sang Bắc Ninh ký giấy cho vợ mổ.

Tổ công tác bắt giữ đối tượng trộm cắp xe máy Nguyễn Bá Hiển.

Đối tượng khai tên là Nguyễn Bá Hiển (SN 1996), quê quán: Đội 5, xã Tân Hiệp, huyện Phúc Thọ, Hà Nội, tuy nhiên Hiển không có giấy tờ ra vào chốt theo quy định, kết hợp với thông tin người dân báo, tại cổng Trường Đại học Nông lâm (huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) bị mất một chiếc xe máy mang BKS như trên, màu đỏ đen, đối tượng mặc áo đỏ đen đang phóng xe bỏ chạy về hướng đi Bệnh viện Quân y 110...

Phát hiện Hiển là đối tượng nghi vấn, tổ công tác đã tiến hành tạm giữ để làm rõ. Nguyễn Bá Hiển sau đó thừa nhận chiếc xe trên là do trộm cắp mà có được. Tổ công tác đã bàn giao đối tượng và tang vật cho Đội Điều tra tổng hợp Công an huyện Việt Yên tiếp tục thụ lý và giải quyết theo quy định.

Quỳnh Vinh
.
.
.