Triệt xóa đường dây đánh bạc qua mạng Internet gần 100 tỷ đồng

Thứ Ba, 06/03/2018, 09:16
Ngày 5-3, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, đơn vị vừa phá thành công chuyên án đánh bạc và tổ chức đánh bạc qua mạng Internet với quy mô lớn.


Qua đó bắt giữ 6 đối tượng gồm: Trương Minh Quang (32 tuổi, trú thôn Nam Thượng, xã Phú Thượng, huyện Phú Vang); Trần Phan Mạnh Hùng (33 tuổi, trú tại số 2/280 đường Nguyễn Sinh Cung, TP Huế); Phạm Minh Thành (35 tuổi, trú tại xã Vinh Xuân, huyện Phú Vang); Nguyễn Thị Kim Phương (51 tuổi) và Hồ Đắc Thanh (55 tuổi, cùng trú tại số 5 đường Lê Quý Đôn, TP Huế) và Tôn Thất Có (46 tuổi, trú tại thôn Tây Thượng, xã Phú Thượng, huyện Phú Vang).

Cơ quan Công an đọc lệnh bắt giữ Trương Minh Quang, đối tượng cầm đầu trong đường dây đánh bạc.

Qua công tác theo dõi, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế phát hiện, thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh nổi lên đường dây đánh bạc qua mạng Internet do đối tượng Trương Minh Quang cầm đầu. Quang đã mua lại nhiều trang mạng cá độ bóng đá để quản lý và tổ chức cho các con bạc tham gia đánh bạc. 

Đến sáng 5-3, lực lượng Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã đồng loạt bắt giữ và khám xét khẩn cấp nhà riêng của 6 đối tượng kể trên. 

Qua đó, tạm giữ gần 1,8 tỷ đồng, 4 cây vàng, 4 chiếc ôtô các loại cùng nhiều trang thiết bị máy móc phục vụ cho việc đánh bạc và tổ chức đánh bạc qua mạng Internet như máy tính, máy tính bảng, ĐTDĐ, hơn 3.000 trang tài liệu liên quan đến hoạt động cá độ bóng đá của các đối tượng trên. 

Tại cơ quan Công an, Trương Minh Quang khai nhận trang mạng mà đối tượng này quản lý có tang số tương đương khoảng 100 tỷ đồng.

Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế tiếp tục củng cố hồ sơ điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.

Anh Khoa
.
.
.