Phá sới bạc được cảnh giới bằng camera, thu giữ 3 khẩu súng

Thứ Sáu, 22/02/2019, 20:47
Tang vật thu giữ tại ổ bạc lưu động gồm: 2 xe ôtô, 15 điện thoại di động các loại, 3 khẩu súng (trong đó, có 1 khẩu dạng bắn bi, 1 khẩu súng bắn đạn hoa cải, 1 khẩu súng bắn hơi), 18 viên đạn, hơn 100 triệu tiền mặt...


Ngày 22-2, Công an tỉnh Hưng Yên đang tạm giữ 15 đối tượng để điều tra, làm rõ hành vi của từng đối tượng liên quan đến sới bạc vừa bị triệt phát trên địa bàn.

Trong số 15 đối tượng, có 7 đối tượng trú tại các huyện Tứ Kỳ và huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương; 1 đối tượng trú tại huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh; 7 đối tượng có địa chỉ thường trú tại huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên. Nhiều đối tượng đã có tiền án, tiền sự.

Một số đối tượng và tang vật bị thu giữ trong vụ án.

Khoảng 16h30’ ngày 20-2, tại nhà ở của Nguyễn Thị Thúy, 47 tuổi, ở thôn Trà Bồ, xã Phan Sào Nam, huyện Phù Cừ, tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Hưng Yên bắt quả tang 15 đối tượng đang có hành vi đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa, sát phạt nhau bằng tiền.

Tang vật thu giữ gồm: 2 xe ôtô, 15 điện thoại di động các loại, 3 khẩu súng (trong đó, có 1 khẩu dạng bắn bi, 1 khẩu súng bắn đạn hoa cải, 1 khẩu súng bắn hơi), 18 viên đạn, hơn 100 triệu tiền mặt...

Theo tài liệu điều tra, để tránh sự kiểm soát của lực lượng chức năng, các đối tượng thường chọn các địa điểm đánh bạc là nhà xây kiên cố, kín cổng cao tường, có hệ thống camera giám sát xung quanh nhà. Đồng thời, cử nhiều đối tượng canh gác và cảnh giới từ ngoài vào trong.

Đặc biệt, các đối tượng lợi dụng vào địa bàn giáp ranh giữa 2 tỉnh Hưng Yên và Hải Dương để thường xuyên thay đổi địa điểm đánh bạc.

L.C.
.
.
.