Triệt phá đường dây vận chuyển 14kg ma túy từ Trung Quốc về Việt Nam

Thứ Năm, 09/02/2017, 16:29
Vừa qua, Đội 6 phòng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP HCM (PC47) phối hợp với Phòng 4 Cục C47B đã triệt phá đường dây vận chuyển ma túy từ Trung Quốc về Việt Nam, bắt 6 đối tượng cùng 14kg ma túy trong đường dây này.

Cuối năm 2016, các trinh sát Đội 6 Phòng PC47 phát hiện một băng nhóm chuyên vận chuyển ma túy từ Trung Quốc qua cửa khẩu Tân Thanh, tỉnh Lạng Sơn vào TP HCM tiêu thụ.

Sau một thời gian theo dõi, các trinh sát đã xác định được đối tượng cầm đầu là Giáp Văn Đào (42 tuổi, ngụ tỉnh Bắc Giang, tạm trú tại 234/18, tổ 3, khu phố Chiêu Liêu, phường Tân Hiệp Đông, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương) nên đã quyết định xác lập chuyên án để đấu tranh.

Các đối tượng cùng tan vật trong vụ án

Đến 19h30’ ngày 9-1-2017, các trinh sát phát hiện Lê Trọng Mạnh và Nguyễn Thị Xuyến là chân rết của Đào đang vận chuyển 4kg ma túy đá đi từ phía Bắc vào trước cửa siêu thị Vcom trên đường Nguyễn Thái Sơn, phường 7, quận Gò Vấp, TP HCM nên đã phối hợp với Phòng 4 Cục C47B triển khai lực lượng bắt gọn.

Tiếp tục, khoảng 21h cùng ngày, lực lượng Công an bắt quả tang đối tượng Đào vừa mang 2,2kg ma túy đá ra khỏi nhà chuẩn bị giao cho khách. Khám xét nơi ở của Đào, lực lượng Công an còn thu giữ 2,8kg ma túy đá.

Tiếp tục đấu tranh, Đào đã khai nhận ngoài Mạnh và Xuyến dưới trướng của Đào, còn có Viên Ngọc Dũng (33 tuổi, ngụ quận Gò Vấp, TP HCM), Vũ Thị Thu Hà (46 tuổi, ngụ tại quận Tân Bình) và Hoàng Phú Huỳnh (27 tuổi, ngụ tại Hải Phòng) phụ trách tiêu thụ các đầu mối bán lẽ.

Vào khoảng 21h30’ ngày 7-2-2017, khi Huỳnh mang 5kg ma túy đá giao cho Dũng trên đường Thành Thái, quận 10 thì bị các trinh sát ập đến bắt gọn.

Phan Linh
.
.
.