Nam công nhân cùng bạn gái đi “bỏ nhỏ” ma túy

Chủ Nhật, 05/02/2017, 15:59
Nguyễn Hùng Cường (công nhân khu công nghiệp Bắc Thăng Long) cùng bạn gái mua ma túy tổng hợp rồi chia nhỏ ra các túi, đem bán kiếm lời…

Hồi 1h ngày 5-2, Đại úy Dương Văn Quyền, Tổ trưởng, cùng 3 tổ viên thuộc Đại đội 3, Tiểu đoàn 4, Trung đoàn Cảnh sát Cơ động làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên đường Lịch Sử, trước cổng chào Hai Bà Trưng, thuộc xã Mê Linh, huyện Mê Linh, TP Hà Nội, phát hiện đôi nam nữ thanh niên đèo nhau bằng xe máy có dấu hiệu nghi vấn, tổ công tác đã ra hiệu lệnh dừng xe, đồng thời kiểm tra hành chính.

Hai đối tượng và tang vật.

Người thanh niên điều khiển xe máy tự khai là Nguyễn Hùng Cường, công nhân khu công nghiệp Bắc Thăng Long; bạn gái ngồi sau là Lê Vũ Khánh Linh, trú tại thị trấn Đông Anh, TP Hà Nội.

Qua kiểm tra cốp xe máy, phát hiện 2 túi ni lon, bên trong chứa tinh thể màu trắng và 17 túi ni lon chứa tinh thể màu hồng, màu vàng, màu trắng cùng 2 viên nén màu hồng được cất giấu trong túi áo khoác của Cường.

Ngoài ra, đối tượng Linh còn tự lấy từ trong ống tay áo của mình 138 vỏ  túi ni lon, trong đó có một số túi bám dính tinh thể màu trắng dùng để đóng gói.

Hai đối tượng khai nhận, toàn bộ số ma túy tổng hợp  vừa đi mua về để bán kiếm lời thì bị phát hiện thu giữ.

Đối tượng và tang vật tổ công tác đã bàn giao cho Công an huyện Mê Linh, TP Hà Nội lập hồ sơ xử lý theo thẩm quyền.

Đào Minh Khoa
.
.
.