Triệt phá đường dây thầu đề cực lớn ở Cần Thơ

Thứ Tư, 27/01/2016, 14:43
Hàng ngày, Ánh đứng ra nhận phơi đề từ các "tay em" trên địa bàn TP Cần Thơ để "chốt sổ" và chi trả tiền trúng đề lên đến cả trăm triệu đồng. 

Chiều 27-1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Cần Thơ đã ra quyết định tạm giữ hình sự 6 nghi phạm liên quan đến đường dây thầu đề do Hầu Ngọc Ánh (38 tuổi, ngụ phường An Cư, quận Ninh Kiều) cầm đầu tổ chức liên quận, huyện trên địa bàn thành phố.

Hầu Ngọc Ánh bị tạm giữ hình sự để điều tra.

Thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, tệ nạn xã hội bảo vệ tết Nguyên đán Bính Thân 2016, chiều 26-1, Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp với lực lượng cơ động huy động cả trăm cán bộ, chiến sĩ đồng loạt kiểm tra 10 điểm ghi đề trên địa bàn Ninh Kiều và Cái Răng.

15 nghi phạm bị bắt quả tang khi đang đang nhận tin nhắn ghi đề qua điện thoại. Lực lượng thu giữ nhiều tang vật, gồm: 30 ĐTDĐ, 2 Ipad, nhiều máy vi tính, hơn 300 triệu đồng tiền mặt, 1 két sắt, hàng chục phơi đề, sổ sách ghi chép…

Tang vật được niêm phong thu giữ.

Việc khám xét kéo dài gần 9 giờ đồng hồ đến 23h đêm mới kết thúc. Lực lượng Cảnh sát hình sự gần như thức suốt đêm để lấy lời khai các nghi phạm. Qua làm việc, cơ quan điều tra xác định Hầu Ngọc Ánh cầm đầu đường dây thầu đề liên quận, huyện trên địa bàn thành phố và hoạt động trong nhiều năm. 

Ánh khai nhận, hàng ngày đứng ra nhận phơi đề của các “tay em” từ các nơi gửi về để “chốt sổ”, báo cáo và giao tiền về “tay trên”. Ánh cũng là người trực chi trả tiền trúng đề cho các “tay em” trả cho “khách hàng’’, với số tiền hàng trăm triệu đồng mỗi ngày. Vụ việc đang được điều tra mở rộng. 

Văn Vĩnh
.
.
.