Ra tù, mẹ lại cùng con… thầu đề

Thứ Ba, 08/09/2015, 23:03
Sau khi mãn hạn tù, Máy và Chỉ lại tổ chức đường dây thầu đề. Hiện Công an TP Cần Thơ đã bắt giữ 2 mẹ con cùng 8 đối tượng liên quan.

Ngày 8/9, cơ quan CSĐT Công an TP.Cần Thơ cho biết, đang tiếp tục điều tra mở rộng chuyên án triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc dưới dạng số đề trên địa bàn các huyện Cờ Đỏ, Thới Lai, Vĩnh Thạnh (TP Cần Thơ).

Lúc 16h30’ ngày 5/9, Công an TP Cần Thơ cùng lúc đột nhập vào 8 địa điểm tổ chức ghi đề trên địa bàn thị trấn Cờ Đỏ, xã Thạnh Phú (huyện Cờ Đỏ; xã Đông Thuận (huyện Thới Lai) và xã Thạnh Quới (huyện Vĩnh Thạnh).

Đối tượng Máy và tang vật vụ án.

Tại hiện trường, lực lượng Công an bắt quả tang 10 đối tượng, gồm: Lê Thị Máy (55 tuổi – cầm đầu); Phan Hoàng Lây (39 tuổi); Đặng Văn Hậu (45 tuổi); Nguyễn Thanh Chỉ (34 tuổi - con của Máy); Huỳnh Thị Anh Đào (32 tuổi); Huỳnh Thị Bích (49 tuổi); Lê Minh Tùng (38 tuổi); Huỳnh Thanh Vân (45 tuổi); Phan Thị Tám (64 tuổi); Lê Thị Kim Loan (45 tuổi), cùng ngụ tại huyện Cờ Đỏ, Thới Lai và Vĩnh Thạnh (Cần Thơ), về hành vi tổ chức đánh bạc dưới hình số đề.

Lê Thị Máy (thứ 2 từ trái qua) cùng 3 con tại phiên tòa sơ thẩm ngày 25/8/2009.

Khám xét 8 tụ điểm trên, cơ quan điều tra tạm giữ trên 638 triệu đồng; 1.209 USD; 17 ĐTDĐ; 58 phơi số đề với tổng số tiền trên 170 triệu đồng, cùng nhiều tang vật liên quan đến việc tổ chức ghi số đề.

Được biết, năm 2009, 2 mẹ con Lê Thị Máy và Nguyễn Thanh Chỉ cũng đã bị phạt tù vì hành vi này.

Vụ việc đang được Công an TP.Cần Thơ điều tra làm rõ.

Văn Đức
.
.
.