Khởi tố 21 đối tượng “thầu đề” ở Cần Thơ

Thứ Bảy, 02/08/2014, 14:39
Ngày 2/8, Phòng CSĐT TP về TTXH Công an TP Cần Thơ cho biết, đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 21 đối tượng để điều tra về hành vi “tổ chức đánh bạc”, dưới hình thức ghi lô đề ăn tiền xảy ra trên địa bàn quận Ninh Kiều.

Trong 21 đối tượng bị khởi tố, 17 bị can áp dụng biện pháp tạm giam, gồm: Nguyễn Phương Kiều (41 tuổi); Trần Ngọc Anh (48 tuổi); Huỳnh Minh Trang (54 tuổi); Lâm Minh Sang (40 tuổi); Nguyễn Thành Long (43 tuổi); Lê Công Thành (46 tuổi); Bành Thị Cẩm Hương (50 tuổi); Võ Văn Tấn (41 tuổi); Trần Thanh Tùng (39 tuổi); Trần Thị Kim Cúc (46 tuổi); Trần Kim Nhung (51 tuổi); Cao Quốc Cường (23 tuổi); Trần Thị Kim Vân (49 tuổi); Dương Thị Huyền Trân (44 tuổi); Hùynh Kim Chinh (34 tuổi); Nguyễn Nguyệt Ánh (55 tuổi); Đỗ Thị Bé Tư (55 tuổi). 4 bị can được gia đình bảo lãnh cho tại ngoại phục vụ công tác điều tra, gồm: Phạm Thị Kim Thoa (25 tuổi); Nguyễn Thị Luôl (39 tuổi); Trần Kim Thanh (44 tuổi) và Nguyễn Vương Thanh Tú (27 tuổi).

Tang vật thu giữ tại một tụ điểm ghi số đề bị triệt phá.

Như đã thông tin, qua thời gian theo dõi, nắm tình hình, chiều 24/7, Phòng CSĐT TP về TTXH đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Bảo vệ & Cơ động Công an TP.Cần Thơ huy động trên 100 cán bộ, chiến sĩ đồng loạt vây ráp, triệt phá 20 tụ điểm ghi số đề trên địa bàn quận Ninh Kiều, bắt quả tang 28 đối tượng. Tang vật thu giữ gần 20 máy Fax, 30 máy vi tính, nhiều điện thoại chứa nội dung ghi đề, 401 phơi đề ghi bằng giấy và gần 600 triệu đồng tiền mặt, 8.600 USD và 2 sổ tiết kiệm trị giá 150 triệu đồng. Qua kiểm tra, số tiền thể hiện trong các phơi đề trên 700 triệu đồng.

Đối tượng Nguyễn Thành Long, một trong những “chân rết” tổ chức ghi số đề bị khởi tố.

Ngoài 21 đối tượng bị khởi tố, qua truy xét, cơ quan điều tra đã tạm giữ thêm 4 đối tượng liên quan, phục vụ công tác điều tra. Quá trình đấu tranh, bước đầu cơ quan điều tra đã làm rõ đây là đường dây tổ chức hoạt động “thầu đề” quy mô trên địa bàn TP Cần Thơ, có nhiều chân rết được tổ chức chặt chẽ, có liên kết với nhau và do các đối tượng trong gia đình tổ chức, lôi kéo người thân tham gia

Văn Vĩnh
.
.
.