Băng nhóm chuyên trộm xe máy liên tỉnh sa lưới

Thứ Tư, 20/03/2019, 14:10
Công an TP Bảo Lộc (Lâm Đồng) vừa triệt phá một đường dây chuyên trộm xe máy liên tỉnh, khởi tố, bắt tạm giam 3 đối tượng để phục vụ công tác điều tra.

Ngày 20-3, Công an TP Bảo Lộc thông tin, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Cù Duy Lâm (SN 1988), ngụ xã Hà Lâm, huyện Đạ Huoai (Lâm Đồng), Lê Anh Kiệt (Sn 1996), ngụ tại thị xã Gia Nghĩa (Đắk Nông) và Đồng Mạnh Hùng (Sn 1989), ngụ thị trấn Mađaguôi, huyện Đạ Huoai, về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo Công an TP Bảo Lộc, từ tháng 12-2018 đến tháng 3-2019, đơn vị liên tục nhận được trình báo của người dân về việc bị mất trộm các loại xe máy đắt tiền như Exciter, Air Blade, Lead… 

Ba đối tượng chuyên trộm xe máy bị Công an TP Bảo Lộc khởi tố bắt tạm giam

Vào cuộc điều tra, Công an TP Bảo Lộc xác định có thể các vụ trộm này đều do một nhóm đối tượng gây ra.

 Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an xác định Cù Duy Lâm và Lê Anh Kiệt là hai đối tượng có liên quan. Công an TP Bảo Lộc đã tiến hành bắt khẩn cấp hai đối tượng này khi đang lẩn trốn tại một phòng trọ trên đường Lý Thường Kiệt, TP Bảo Lộc, cùng nhiều dụng cụ “hành nghề” trộm xe máy.

Tại cơ quan điều tra, Lâm và Kiệt khai nhận đã cùng nhau thực hiện trót lọt 12 vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn TP Bảo Lộc. Riêng Lâm khai nhận thêm, đã cùng với Đồng Mạnh Hùng thực hiện trót lọt 4 vụ trộm xe máy khác, cũng ở Bảo Lộc. Ngay sau đó, Hùng đã bị Công an bắt giữ để phục vụ công tác điều tra. 

Tiếp tục đấu tranh, 3 đối tượng trên khai nhận thêm, ngoài 16 xe máy đã trộm ở Bảo Lộc, nhóm này còn thực hiện 22 vụ trộm xe máy khác ở các huyện Đạ Huoai, Bảo Lâm, Di Linh (Lâm Đồng), huyện Tân Phú (Đồng Nai) và một số địa phương của tỉnh Đắk Lắk. 

Hiện Công an TP Bảo Lộc đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, xác định thêm một số đối tượng có liên quan.

Khắc Lịch
.
.
.