Trích xuất camera, phát hiện 6 “lâm tặc”

Thứ Sáu, 21/08/2020, 20:17
Lực lượng Kiểm lâm tỉnh Quảng Ngãi phát hiện ở khu vực rừng phòng hộ xã Ba Xa, huyện Ba Tơ có 18 khúc gỗ dài (chủ yếu dùng để làm nhà). Qua camera an ninh bước đầu xác định được 6 đối tượng liên quan.


Chiều 21/8, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Ngãi cho biết qua trích xuất hình ảnh từ camera an ninh tại Nhà máy thủy điện Đăkre bước đầu đã xác định được 6 đối tượng liên quan đến vụ vận chuyển, khai thác gỗ trái phép ở khu vực rừng phòng hộ xã Ba Xa, huyện Ba Tơ và cơ quan chức năng đã mời 6 đối tượng này lên làm việc để xử lý theo quy định.

Hình ảnh camera ghi lại cảnh các đối tượng vác gỗ được khai thác trái phép.

Kết quả xác minh bước đầu cho thấy từ ngày 10 đến 17/8, lực lượng Kiểm lâm đã phát hiện ở khu vực này 8 chiếc xe máy và 18 khúc gỗ dài (chủ yếu dùng để làm nhà).

Ngày 18/8, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Ngãi đã chỉ đạo Hạt Kiểm lâm huyện Ba Tơ phối hợp lực lượng chức năng kiểm tra khu vực Tiểu khu 411 và 419 thuộc rừng phòng hộ ở thôn Gò Lăng, xã Ba Xa.

Qua ghi nhận tại hiện trường còn sót lại 34 thanh gỗ. Đến sáng 20/8, Hạt Kiểm lâm huyện Ba Tơ đã vận chuyển số gỗ này đưa về phục vụ công tác xác minh, điều tra.

Cũng tại khu vực rừng thủy điện Đăkre, ngày 20/8, lực lượng Quản lý bảo vệ rừng huyện Ba Tơ khi đang tuần tra thì phát hiện 2 đối tượng sử dụng súng tự chế vào rừng săn bắn động vật trái phép nên đã bắt giữ, bàn giao cho Công an xã Ba Xa để xác minh, xử lý.
Ngọc Thi-CTV
.
.
.