Thiếu nữ giết chồng lãnh án 4 năm tù

Thứ Năm, 10/10/2019, 17:15
Thường xuyên bị chồng đánh đập và có lời lẽ xúc phạm đến gia đình, Linh đã cầm dao đâm nạn nhân dẫn đến tử vong.

Ngày 10-10, TAND tỉnh Đồng Tháp mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Phạm Thị Mai Linh (SN 2001), ngụ xã Tân Thạnh, huyện Thanh Bình mức án 4 năm tù giam về tội giết người.

Theo cáo trạng, năm 2015, Linh khi đó mới 14 tuổi và Nguyễn Văn Hậu Giang (SN 1990, ngụ xã An Phong) quen biết nhau. Dù hai gia đình ngăn cấm nhưng cả hai vẫn quyết định sống chung với nhau như vợ chồng tại huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Đến ngày 10-7-2018, Linh sinh một con gái. 

Linh tại phiên tòa. 

Trong thời gian chung sống, kể cả lúc mang thai, Linh thường xuyên bị chồng đánh. Vì vậy, sau khi sinh con đến tháng 3-2019, Linh bồng về nhà ba mẹ ruột tại xã Tân Thạnh, sinh sống. Giang nhiều lần đến nhà và có những lời lẽ xúc phạm gia đình Linh. Khoảng 10h sáng 8-4, Giang đến nhà thăm con và tiếp tục có lời lẽ xúc phạm gia đình. 

Linh bực tức đi vào nhà bếp lấy con dao thái lan và bình hơi cay cầm trên tay đi ra gặp Giang. Sau đó, Linh dùng dao đâm Giang tử vong, dẫn đến tử vong. 

Gây án xong, Linh bỏ trốn thì bị Công an tỉnh Đồng Tháp bắt giữ tại Tiền Giang.

Như Anh
.
.
.