Tên cướp vào tiệm cầm đồ đâm bé gái 10 tuổi tử vong lĩnh án chung thân

Thứ Năm, 11/07/2019, 20:34
Khi đi vào tiệm cầm đồ, thấy cháu Tr có mang dây chuyền vàng trên cổ nên Việt đến nhà bếp lấy con dao Thái, sau đó đâm 2 nhát vào bụng cháu Tr để cướp đi sợi dây chuyền vàng và chiếc ĐTDĐ.


Sáng 11-7, TAND tỉnh Thừa Thiên Huế đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án Nguyễn Văn Việt (SN 1985, trú xã Phú Diên, huyện Phú Vang) về tội giết người, cướp tài sản. HĐXX đã tuyên bị cáo Việt mức án tù chung thân với tội danh nêu trên.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 17h ngày 4-1-2019, phát hiện tiệm cầm đồ Đại Phước nằm trên QL49B (thôn Kế Sung Thượng, xã Phú Diên) do ông Nguyễn Đại Sơn làm chủ không có người trông coi, chỉ có cháu bé Nguyễn Thị T. Tr (SN 2009, con ông Sơn) ở nhà một mình nên Việt đóng giả làm người vào cầm đồ để trộm cắp tài sản.

Bị cáo Nguyễn Văn Việt bị tuyên án tù chung thân khi ra tay sát hại bé gái 10 tuổi để cướp tài sản.

Khi đi vào tiệm cầm đồ, thấy cháu Tr có mang dây chuyền vàng trên cổ nên Việt đến nhà bếp lấy con dao Thái, sau đó đâm 2 nhát vào bụng cháu Tr để cướp đi sợi dây chuyền vàng và chiếc ĐTDĐ. Gây án xong đối tượng bỏ trốn khỏi hiện trường.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, người nhà đã chuyển cháu Tr đến Bệnh viện Trung ương Huế cấp cứu trong tình trạng nguy kịch nhưng sau đó cháu bé đã tử vong. Riêng đối tượng Việt bị Công an huyện Phú Vang bắt giữ tại nhà cách hiện trường vụ án chừng 2 km.


Anh Khoa
.
.
.