Tăng cường quản lý, triệt xóa nạn cờ bạc

Thứ Ba, 14/07/2020, 07:41
“Có thể nói, cờ bạc đánh vào lòng tham của con người, muốn nhanh có nhiều tiền mà không cần phải lao động vất vả. Họ đặt niềm tin vào những ván đặt cược, mong thắng một vài lần có tiền rồi nghỉ. Thắng thì sẽ tham chơi tiếp, thua thì tìm mọi cách để gỡ lại, cuối cùng là không lối thoát”, Thiếu tá Võ Tấn Dũng nói. Vì ham mê cờ bạc mà nhiều người khuynh gia bại sản.


Nhằm để hạn chế hệ lụy từ tệ nạn cờ bạc, Công an tỉnh Tây Ninh đã mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm cờ bạc bằng việc tập trung đấu tranh và tăng cường quản lý, kiểm tra hành chính các địa bàn phức tạp, rà soát các cơ sở kinh doanh, các tụ điểm, đối tượng hoạt động có dấu hiệu cờ bạc. Đồng thời, thường xuyên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tổ chức tuyên truyền các thủ đoạn hoạt động, tác hại của tệ nạn cờ bạc để người dân cảnh giác và tố giác tội phạm.

Từ đầu năm 2020 đến nay, Công an tỉnh Tây Ninh đã triệt phá 618 vụ, bắt gần 3.300 đối tượng, giải tán trên 900 điểm cờ bạc nhỏ. Khởi tố 78 vụ, 379 đối tượng, phạt hành chính 986 người với số tiền 1,4 tỷ đồng…

Con số vừa kể cho thấy sự quyết liệt của lực lượng Công an. Thiếu tá Võ Tấn Dũng, Phó Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh, cho biết hiện có nhiều thủ đoạn lôi kéo, dụ dỗ người có máu đam mê cờ bạc dưới nhiều hình thức khác nhau, từ đá gà, xóc đĩa, số đề, cá độ, game bắn cá... Số tiền tham gia cờ bạc chỉ vài chục nghìn đồng đến vài triệu đồng cho mỗi ván đặt cược nhưng, cuộc chơi có thời gian kéo dài gây nên hậu quả nặng nề ảnh hưởng đến cuộc sống người đánh bạc.

“Có thể nói, cờ bạc đánh vào lòng tham của con người, muốn nhanh có nhiều tiền mà không cần phải lao động vất vả. Họ đặt niềm tin vào những ván đặt cược, mong thắng một vài lần có tiền rồi nghỉ. Thắng thì sẽ tham chơi tiếp, thua thì tìm mọi cách để gỡ lại, cuối cùng là không lối thoát”, Thiếu tá Võ Tấn Dũng nói. Vì ham mê cờ bạc mà nhiều người khuynh gia bại sản.

Các đối tượng đánh bạc bị bắt quả tang.

Điểm chung của nhiều sòng bạc trên địa bàn Tây Ninh bị triệt phá thời gian qua cho thấy, các sòng bạc chủ yếu hình thành trong những khu vực vườn cao su, vườn cây ăn trái có diện tích rộng, địa hình heo hút, vắng người qua lại… Như sòng bạc được triệt phá lúc 13h40 ngày 7-6 nằm sâu trong vườn cao su thuộc ấp Bến Kinh, xã Đôn Thuận, thị xã Trảng Bàng. Khi lực lượng Công an phối hợp đột kích, 60 đối tượng đang say sưa sát phạt bằng hình thức lắc tài xỉu ăn tiền.

Công an thu giữ tang vật gồm, hơn 900 triệu đồng, 41 ĐTDĐ, 14 xe môtô các loại… Sòng bạc này do Trần Hữu Vương (SN 1993, ngụ TP Hồ Chí Minh) và Lê Hoàng Thuận (SN 1988, ngụ thị xã Trảng Bàng) tổ chức cho các con bạc ở Tây Ninh, Bình Dương, TP Hồ Chí Minh.

Theo điều tra ban đầu, hằng ngày, các đối tượng tổ chức đánh bạc thông báo cho những người tham gia chơi bạc biết địa điểm mở sòng để họ đến chơi. Để tránh bị phát hiện, các đối tượng thuê người thực hiện công việc cảnh giới, đưa rước và dẫn những người chơi đến địa điểm tổ chức lắc tài xỉu,. Vương và Thuận chuẩn bị các dụng cụ để tổ chức cho con bạc và thu tiền xâu. Khi nhà cái bão (tức thắng lớn) thì phải nộp 50% số tiền thắng. Mỗi người làm cái 1 giờ, người chơi bạc đặt cược mỗi ván từ 200.000 đồng đến 5 triệu đồng.

 Để đối phó với lực lượng Công an, Vương và Thuận thường còn xuyên thay đổi địa điểm tổ chức đánh bạc là những vườn cao su, trái cây giáp ranh huyện Gò Dầu và thị xã Trảng Bàng có đường đi khó khăn, xe máy di chuyển chỉ đủ 1 xe chạy đường quanh co chằng chịt, có kênh rạch phức tạp…

Cùng thủ đoạn như trên, Nguyễn Thành Danh (SN 1984) và Lê Thanh Sơn (SN 1985, cùng ngụ huyện Gò Dầu) mở sòng tài xỉu quy mô lớn tại vườn cao su thuộc ấp Bến Rộng, xã Thạnh Đức, huyện Gò Dầu. Xế chiều ngày 31-5, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương bắt quả tang 56 đối tượng đánh bạc; thu giữ nhiều tang vật, trong đó có hơn 560 triệu đồng, 44 ĐTDĐ, 2 ôtô, 21 xe máy các loại...

Theo nhận định của lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh, tệ nạn cờ bạc vẫn còn diễn biến phức tạp, nhất là cờ bạc dưới hình thức đá gà, lắc tài xỉu, số đề, cá độ bóng đá. Các đối tượng luôn tìm cách đối phó với lực lượng chức năng, nhất là khi tất cả các đường mòn, lối mở, cửa khẩu ở Tây Ninh giáp với biên giới Campuchia đều phải đóng cửa nên các đối tượng cờ bạc không thể sang Campuchia đánh bạc.

Để ngăn chặn và từng bước đẩy lùi tệ nạn cờ bạc, ngoài sự nỗ lực của Công an, mỗi người dân cần nhận thức được hệ lụy của tệ nạn cờ bạc ảnh hưởng đến bản thân, gia đình, xã hội, từ đó nói không với tệ nạn này dưới mọi hình thức.

Thua bạc, đánh người nhằm cưỡng đoạt tài sản

Ngày 11/7, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Hòa Thành (Tây Ninh) bắt giữ nhóm đối tượng do Nguyễn Thị Thanh Hương (SN 1986, ngụ thị xã Hòa Thành) cầm đầu để điều tra làm rõ về hành vi cưỡng đoạt tài sản và đánh bạc.

Theo điều tra ban đầu, ngày 21/4, Công an thị xã Hòa Thành nhận được tin báo của người dân về một nhóm đối tượng tổ chức đánh bạc trái phép. Người thua bạc đã đánh, ép người làm cái viết giấy nợ để chiếm đoạt tài sản. Vụ việc xảy ra ở quán cà phê của ông Diệp Trần Thế Vinh, thuộc phường Long Thành Bắc, thị xã Hòa Thành.

Quá trình điều tra, Công an thị xã Hòa Thành phối hợp với Công an phường Long Thành Bắc bắt giữ 10 đối tượng. Công an xác định, tụ điểm đánh này do Đoàn Quốc Dự (SN 1988, ngụ huyện Tân Châu) làm cái, tổ chức tại quán cà phê của ông Vinh. Cụ thể, Dự nhiều lần đến quán ông Vinh để tổ chức đánh bài cào do mình làm cái, Lê Trọng Nhân (SN 1994, ngụ phường Long Thành Bắc) làm người giữ tiền.

Theo quy định, mỗi người chơi nộp cho Vinh “tiền xâu” 50 nghìn đồng, phần Dự mỗi ván thắng đưa Vinh từ 50 đến 100 nghìn đồng. Mỗi ván, các đối tượng chơi đặt từ 100 đến 500 nghìn đồng. Sau nhiều lần chơi, Dự thắng tổng cộng 57 triệu đồng.

Ngày 21.4, Dự tiếp tục mang 30 triệu đồng để làm cái và thắng được 4 triệu đồng thì giải tán. Đến 20h cùng ngày, Dự quay lại quán của Vinh để tiếp tục chơi liền bị các con bạc đánh, vì cho rằng đã chơi bài gian lận. Tiếp đó, Hương gọi điện cho Huỳnh Thiện Chí (SN 1982), Tống Xuân Thiện (SN 1994, cùng ngụ thị xã Hòa Thành) đánh Dự và Nhân, đồng thời lấy của Dự 22 triệu đồng, 2 điện thoại Iphone.

Sau đó, nhóm Hương dùng xe ôtô 7 chỗ chở Dự, Nhân đến một địa điểm tại khu phố sân Cu, phường Long Thành Bắc để tiếp tục đánh. Đồng thời, các đối tượng ép Dự ký giấy bán xe máy với giá 40 triệu đồng, Nhân ký giấy nợ 50 triệu đồng rồi mới chở cả hai về quán cà phê của Vinh, rồi cho về nhà. (H.Thủy-T.Lực)

Đức Mừng
.
.
.