Công an Sơn La bắt 3 vụ ma túy lớn

Thứ Ba, 15/12/2020, 18:59
Thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm bảo đảm an ninh trật tự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, lực lượng Công an tỉnh Sơn La đã đồng loạt ra quân đấu tranh mạnh với các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma túy.


Trong ngày đầu ra quân, lực lượng Công an tỉnh Sơn La đã bắt giữ 6 vụ, 6 đối tượng, tang vật; thu giữ 1 bánh heroin, hơn 32 nghìn viên ma túy tổng hợp, 1 khẩu súng tự chế, 4 viên đạn, 2 con dao nhọn.

Điển hình vào hồi 7h ngày 15/12, tại xã Lóng Sập, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, lực lượng chức năng đã phát hiện, bắt quả tang đối tượng Vàng A Mua (SN 1999, trú tại huyện Sốp Bâu, tỉnh Hủa Phăn, nước CHDCND Lào), tang vật thu giữ gần 24 nghìn viên ma túy tổng hợp.

Đối tượng Vàng A Mua cùng tang vật gần 24.000 viên ma túy tổng hợp.

Tại huyện Quỳnh Nhai, lực lượng Công an huyện đã bắt giữ đối tượng Giàng A Cha (SN 1987, trú tại bản Pú Vá xã Chế Tạo, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái) về hành vi vận chuyển, mua bán trái phép 372,48 gam heroin, 6.792 viên ma túy tổng hợp. Để đề phòng lực lượng chức năng, đối tượng đã mang theo 1 khẩu súng tự chế, 4 viên đạn và 2 con dao nhọn.

Đối tượng Giàng A Cha mang theo súng và dao nhọn để vận chuyển 1 bánh heroin và hơn 6 nghìn viên ma túy tổng hợp.

Trước đó, vào hồi 0h15’, ngày 15/12, Công an thành phố Sơn La phối hợp với Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh phát hiện và bắt quả tang đối tượng Lò Văn Ninh (SN 1977, trú tại bản Pẹn, xã Thôm Mòn, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La), tang vật thu giữ gần 2.000 viên ma túy tổng hợp.

Đối tượng Lò Văn Ninh cùng tang vật tại cơ quan Công an.

Tại cơ quan Công an, đối tượng Ninh khai nhận mua số ma túy trên tại huyện Sông Mã về thành phố Sơn La để tiêu thụ, đang trên đường đi thì bị lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ.

Trung Hiếu – Trọng Đạt – Mạnh Hùng
.
.
.