3 thành viên gia đình trong đường dây ma túy Hà Nội - Cần Thơ

Thứ Ba, 15/12/2020, 14:20
Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Cần Thơ phối hợp cùng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an, Công an quận Bình Thủy, Ninh Kiều, Cái Răng và các phòng nghiệp vụ triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Hà Nội về TP Cần Thơ tiêu thụ.


Ngày 15/12, Công an TP Cần Thơ cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giữ hình sự 5 đối tượng: Nguyễn Văn Hải (SN 1968), Phạm Thị Kim Hưởng (SN 1966, vợ của Hải), Nguyễn Tuấn Kiệt (SN 1991, con của Hải và Hưởng, cùng ngụ khu vực 1, phường Bình Thủy, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ); Nguyễn Thị Kim Anh (SN 1962, ngụ phường An Cư, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ); Từ Thanh Liêm (SN 1972, ngụ ấp Thới Hòa B, xã Thới Thạnh, huyện Thới Lai, TP Cần Thơ) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Các đối tượng.

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào đầu tháng 12 vừa qua, Hưởng đi máy bay từ Cần Thơ ra Hà Nội để mua ma túy mang về tiêu thụ. 

Ngày 3/12, khi Hưởng về đến Cần Thơ thì được Hải và Kiệt ra đón. Hưởng đi chung xe với Kiệt, còn Hải vận chuyển ma túy về điểm cất giấu. Khi Hải đang trên đường di chuyển về nhà thì bị lực lượng chức năng bắt giữ cùng tang vật. 

Tang vật vụ án.

Kết quả khám xét trên người và nơi ở của đối tượng Hải, lực lượng chức năng thu giữ 120,5538 gram bột màu trắng (nghi là ma túy) cùng nhiều tang vật liên quan. 

Từ lời khai đối tượng Hải, lực lượng điều tra, khám xét, bắt giữ các đối tượng liên quan. Bước đầu, các đối tượng khai nhận 120,5538 gram bột màu trắng là heroin được mua từ Hà Nội mang về Cần Thơ để tiêu thụ.


Trần Lĩnh
.
.
.