Tạm hoãn đi tù về tội ma túy, “nữ quái” tiếp tục phạm tội

Thứ Bảy, 12/12/2020, 10:33
Trong lúc đang được tạm hoãn thi hành án phạt tù để nuôi con nhỏ thì một "nữ quái" tiếp tục tái phạm với hành vi mua bán trái phép chất ma túy

Nguồn tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa ngày 12/12 cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố bị can về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” đối với Ngô Lê Đoan Trinh (SN 1993, trú ở tổ 17, khu Trường Phúc, phường Vĩnh Phước, TP Nha Trang).

"Nữ quái" Ngô Lê Đoan Trinh sau khi bị bắt giữ.  Ảnh : CA TP Nha Trang cung cấp

Giữa năm 2020, Ngô Lê Đoan Trinh bị TAND TP Nha Trang tuyên phạt 7 năm 6 tháng tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Bản án sơ thẩm đã có hiệu lực pháp luật, nhưng do Trinh đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi nên được tạm hoãn thi hành án phạt tù theo quy định pháp luật. Không ngờ, “nữ quái” này tiếp tục tái phạm bằng thủ đoạn tinh ma hơn. Sau mỗi lần nhận tiền mua “hàng” của đối tượng nghiện, Trinh chỉ nơi đặt “hàng” để bên mua đến lấy, nhằm tránh bị bắt quả tang.

Sau nhiều ngày đêm xác minh, thu thập thông tin, một mũi trinh sát của Đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP Nha Trang đã vây bắt Ngô Lê Đoan Trinh cùng tang vật cất giấu tại nhà riêng gồm 47 viên thuốc lắc, 128,3 gam ma túy đá và một số công cụ chia tách ma túy nhỏ lẻ để bán cho đối tượng nghiện.

 Do định lượng ma túy lớn nên Công an TP Nha Trang chuyển giao hồ sơ vụ việc cho Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Khánh Hòa thụ lý theo thẩm quyền.


Phương Lan
.
.
.