Sáng mai, ông Đinh La Thăng và đồng phạm nhận phán quyết của Toà án

Chủ Nhật, 21/01/2018, 20:11
Sáng mai (22-1), TAND TP Hà Nội sẽ tuyên án đối với ông Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh và đồng phạm trong vụ án cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và tội tham ô tài sản xảy ra tại PVC. 


Sau nhiều ngày nghỉ nghị án kéo dài phiên toà hình sự sơ thẩm xét xử ông Đinh La Thăng, cựu Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) và Trịnh Xuân Thanh, cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Tổng Công ty cổ phần Xây lắp dầu khí Việt Nam (PVC) cùng đồng phạm trong vụ án cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và tội tham ô tài sản xảy ra tại PVC, sáng mai (22-1), TAND TP Hà Nội sẽ tuyên án đối với ông Thăng và đồng phạm.

Ông Trịnh Xuân Thanh

Trong quá trình xét xử trước đó, đại diện Viện kiểm sát thực hành quyền công tố đã trình bày quan điểm về vụ án này và đề nghị mức án đối với các bị cáo. 

Ông Phùng Đình Thực.

Sau khi phân tích, đánh giá vai trò, hành vi và mức độ phạm tội của từng bị cáo, đại diện Viện kiểm sát đề nghị mức án cho các bị cáo. Theo đó, cựu Chủ tịch Hội đồng thành viên PVN Đinh La Thăng bị đề nghị mức án từ 14-15 năm tù về tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. 

Cùng tội danh này, cựu Tổng Giám đốc PVN Phùng Đình Thực bị đề nghị mức án từ 12-13 năm tù. Trịnh Xuân Thanh, cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị PVC bị đề nghị 13-14 năm tù về tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng; tù chung thân về tội tham ô tài sản. Hình phạt chung cho cả hai tội danh là tù chung thân.

Ông Nguyễn Quốc Khánh.

Vũ Đức Thuận, cựu Tổng Giám đốc PVC từ 8-9 năm tù về tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng; 18-19 năm tù về tội tham ô tài sản. Hình phạt chung cho cả hai tội từ 26-28 năm tù. Mức án mà đại diện Viện kiểm sát đề nghị cho các bị cáo khác như sau:

*Nhóm bị truy tố về tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng:  Nguyễn Quốc Khánh, cựu Phó Tổng Giám đốc PVN từ 10-11 năm tù.  Nguyễn Xuân Sơn, cựu Phó Tổng Giám đốc PVN từ 10-11 năm tù. Ninh Văn Quỳnh, cựu Kế toán trưởng kiêm Trưởng Ban tài chính kế toán và Kiểm toán PVN từ 10-11 năm tù. Lê Đình Mậu, cựu Phó Trưởng Ban Kế toán và Kiểm toán PVN từ 7-8 năm tù. Vũ Hồng Chương, cựu Trưởng Ban quản lý Dự án điện lực Dầu khí Thái Bình 2 từ 2-3 năm tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 4-5 năm. Trần Văn Nguyên, cựu Kế toán trưởng Ban Quản lý Dự án Điện lực dầu khí Thái Bình 2 từ 2-3 năm tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 4-5 năm. Nguyễn Ngọc Quý, cựu Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị PVC từ 8-9 năm tù. Nguyễn Mạnh Tiến, cựu Phó Tổng Giám đốc PVC từ 7-8 năm tù. Phạm Tiến Đạt, cựu Kế toán trưởng PVC từ 6-7 năm tù. 
*Nhóm bị truy tố về tội tham ô tài sản: Nguyễn Anh Minh, cựu Phó Tổng Giám đốc PVC từ 18-19 năm tù. Bùi Mạnh Hiển, cựu Chánh Văn phòng PVC từ 13-14 năm tù. Lương Văn Hòa, cựu Giám đốc Ban điều hành Dự án Vũng Áng-Quảng Trạch thuộc PVC từ 13-14 năm tù. Nguyễn Thành Quỳnh, cựu Giám đốc Kỹ thuật Công nghệ Tổng Công ty cổ phần Miền Trung từ 8-9 năm tù. Lê Thị Anh Hoa, cựu Giám đốc Công ty TNHH MTV Quỳnh Hoa từ 30- 36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 5 năm. Nguyễn Đức Hưng, cựu Trưởng phòng Tài chính kế toán, Ban điều hành Vũng Áng-Quảng Trạch từ 30-36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 5 năm. Lê Xuân Khánh, cựu Trưởng phòng kinh tế Kế hoạch, Ban điều hành Dự án Vũng Áng-Quảng Trạch từ 30- 36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 5 năm. Nguyễn Lý Hải, cựu Trưởng phòng kỹ thuật, Ban điều hành Dự án Vũng Áng-Quảng Trạch từ 30-36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 5 năm.


Nguyễn Hưng
.
.
.