Trộm xe máy rồi "lấy tên" người khác lừa đảo chiếm đoạt trên 2 tỷ đồng

Thứ Ba, 02/06/2020, 16:43
An (kế toán) móc nối với Giang, Quí, Xịl và Sơn lấy trộm xe máy rồi lấy tên người thân, tên của người khác để mua xe trả góp, sau đó bán lại cho cửa hàng khác, chiếm đoạt trên 2 tỷ đồng. 

Ngày 2/6, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trương Thúy An (SN 1989); Tô Ngọc Quí (SN 1992); Huỳnh Nguyễn Kiên Giang (SN 1988, cùng ngụ TP Bạc Liêu); Nguyễn Văn Xịl (SN 1985) và Thạch Thanh Sơn (SN 1992, cùng ngụ tỉnh Bạc Liêu), về hành vi “Trộm cắp tài sản”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Các đối tượng trong vụ án. 

Theo điều tra ban đầu, thời gian từ tháng 8/2016 đến tháng 5/2019, lợi dụng sự lỏng lẻo trong việc quản lý, giám sát của chủ cửa hàng kinh doanh xe máy, An (là kế toán) móc nối với Giang, Quí, Xịl và Sơn trộm cắp xe máy; lấy tên người thân, tên khống của người khác để mua xe trả góp, sau đó bán lại cho cửa hàng khác. 

Với thủ đoạn trên, nhóm đối tượng này đã gây thiệt hại cho cửa hàng kinh doanh xe máy trên 2 tỷ đồng. 

Vụ việc đang được Công an tỉnh Bạc Liêu điều tra mở rộng.

V.Đức - H.Linh
.
.
.