Dùng mạng xã hội facebook lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng

Thứ Sáu, 02/02/2018, 15:46

Với thủ đoạn sử dụng facebook để bán tiền giả, nhóm đối tượng thanh thiếu niên ở tỉnh Thừa Thiên Huế đã lừa đảo nhiều người để chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng.


Chiều 2-2, Đại tá Hoàng Long, Trưởng Công an TP Huế cho biết, đơn vị vừa làm rõ nhóm 9 đối tượng sử dụng mạng xã hội facebook để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thời gian gần đây, Công an TP Huế liên tiếp nhận được tin báo của người dân bị một nhóm thanh thiếu niên là chủ các tài khoản facebook cá nhân “rao bán tiền giả” để giở trò lừa đảo. 

Nhóm đối tượng lừa đảo qua facebook bị Công an TP Huế bắt giữ tại tiệm Internet.

Qua theo dõi, vào 21h tối 30-1, các trinh sát Công an TP Huế ập vào quán Internet AN (số 162 Lý Thái Tổ, phường An Hòa, TP Huế) và bắt giữ nhóm đối tượng, gồm: Võ Hoàng Vũ, Trần Trung Tín, Lê Viết Công, Phạm Bá Phi Long, Trần Phước Minh Quân, Đặng Văn Trung (đều từ 13 đến 19 tuổi, trú tại TP Huế) cùng Lê Quang Đức, Hồ Hoàng Long, Nguyễn Tấn Trường (trú tại thị xã Hương Trà). 

Các đối tượng khai nhận đã lập nhiều tài khoản facebook khác nhau và thường xuyên rao bán tiền giả trên mạng xã hội facebook với tỷ lệ 1 tiền thật đổi 10 tiền giả, người mua phải trả trước 50% tiền thật thì được giao tiền giả đến tận nhà hoặc qua điểm hẹn. 

Bằng khen của Công ty xổ số kiến thiết được các đối tượng làm giả để lừa đảo.

Ngoài ra nhóm này còn tự xưng là nhân viên các Công ty xổ số kiến thiết và làm giả bằng khen của Giám đốc Công ty nhằm tạo lòng tin, lừa đảo thêm nhiều người với thủ đoạn cho "số trúng". Theo đó, mỗi lần mua 1 con "số trúng", bị hại phải đưa cho các đối tượng 1 triệu đồng.

Bằng các thủ đoạn trên, băng nhóm này đã lừa đảo rất nhiều người dân với số tiền hàng trăm triệu đồng. 

Hiện vụ việc đang được Công an TP Huế tiếp tục điều tra làm rõ.


Anh Khoa
.
.
.