Nhân viên quán bar bắt cóc người đòi tiền chuộc

Chủ Nhật, 01/04/2018, 16:40
Anh Khoa bị Đỉnh là nhân viên của quán bar Gossip bắt cóc và yêu cầu gia đình mang 5 triệu đồng đến chuộc về.

Chiều 1-4, Công an TP Cà Mau (tỉnh Cà Mau) cho biết, đang tạm giữ hình sự Bành Quốc Đỉnh (26 tuổi, ngụ xã Tân Lộc, TP Cà Mau); đồng thời mời làm việc 4 đối tượng, gồm: Võ Thanh Long, Lê Võ Anh Kiệt, Võ Hoàng Duy và Huỳnh Loan Thảo, cùng ngụ ở Cà Mau, để làm rõ hành vi “Bắt giữ người trái pháp luật”.

Theo đó, lúc 19h30 ngày 31-3, CS113 nhận được tin báo về việc anh Tô Đăng Khoa (ngụ huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau), đang bị Đỉnh là nhân viên của quán bar Gossip bắt cóc và yêu cầu gia đình mang 5 triệu đồng đến chuộc về.

Đối tượng Đỉnh cùng tang vật.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an tỉnh Cà Mau, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, tổ chức mai phục bắt quả tang. 

Không lâu sau, Công an ập vào một phòng trọ cho thuê tại khu vực Khóm 3, Phường 6 (TP Cà Mau), bắt quả tang Đỉnh đang nhận 5 triệu đồng từ người quen của anh Khoa. Tại hiện trường, ngoài Đỉnh, Công an còn mời 4 đối tượng có liên quan là Long, Kiệt, Duy và Thảo về trụ sở để làm việc.

Kiểm tra phòng trọ của Đỉnh, cơ quan chức năng thu 2 mã tấu, 1 xe mô tô, cùng một số tang vật có liên quan.

Khai thác nhanh, Đỉnh thừa nhận đã thực hiện hành vi bắt giữ anh Khoa để yêu cầu đòi tiền chuộc nhưng bị bắt quả tang.

Đ.Văn – H.Giang
.
.
.