Nghiện game, nhóm tội phạm nhí thực hiện hàng loạt vụ trộm đêm liều lĩnh

Thứ Sáu, 16/12/2016, 14:52
Nhóm trộm gồm 5 đối tượng, trong đó có 4 trường hợp đang ở tuổi vị thành niên gồm: Lê Hữu Duy (14 tuổi ); Lê Trung Chinh (17 tuổi), cùng trú tại xóm 4, Xuân Lai, Thọ Xuân , Thanh Hóa; Hoàng Văn Cương (15 tuổi) và Lò Văn Thành (16 tuổi), HKTT Pắc Ta, Phiêng Ban, Tân Uyên, Lai Châu; Nguyễn Chí Dũng (14 tuổi), HKTT thôn Vụ Bản, Minh Trí, Sóc Sơn, Hà Nội. 

Căn cứ vào hành vi phạm tội của các đối tượng trong vụ án, ngày 16-12, Cơ quan CSĐT Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đã tạm giữ hình sự Chinh và Thành về hành vi trộm cắp tài sản; các đối tượng còn lại bàn giao cho gia đình và chính quyền địa phương phối hợp quản lý.

Mở rộng điều tra, Công an quận Hoàng Mai đã làm rõ hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có của Phạm Văn Nhâm (62 tuổi, ở số 2 ngõ 139,  Tân Mai, quận Hoàng Mai (Hà Nội).

Các đối tượng trong vụ trộm.

Qua công tác nắm tình hình, Đội Cảnh sát hình sự xác định trên địa bàn quận Hoàng Mai (Hà Nội) xảy ra nhiều vụ đột nhập lấy trộm xe đạp điện, xe đạp nghi vấn do ổ nhóm gây án.

Hồi 2h ngày 13-12, tại đầu cầu Sét, phường Thịnh Liệt, Tổ tuần tra Đội Cảnh sát hình sự kiểm tra hành chính đã đưa Duy, Chinh, Cương, Thành  về trụ sở. Quá trình điều tra xác định, Duy và Chinh là hai anh em họ. Duy bỏ học từ lớp 9 còn Chinh thì lớp 11, cả hai đều nghiện game nên rủ nhau ra Hà Nội lang thang. Hằng ngày, Duy và Chinh ở một quán điện tử ở đường Trương Định, quận Hoàng Mai, đêm đến thì thực hiện hành vi trộm cắp tài sản.

Trong quá trình « dặt dẹo », các đối tượng quen biết hai anh em họ Cương, Thành và Dũng rồi chập lại thành một nhóm. Cơ quan CSĐT Công an quận Hoàng Mai xác định : Duy, Chinh, Cương, Thành, Dũng đã thực hiện các 9 vụ trộm cắp xe đạp điện, xe đạp tại các khu dân cư. Vụ án hiện đang được điều tra, mở rộng.

XM
.
.
.