Người vợ mất mạng bởi cơn ghen của chồng

Thứ Tư, 11/12/2019, 15:52
Tối 10-12, sau khi xem xong trận đấu bóng đá giữa Việt Nam và Indonesia, Hồ Văn Ch. lại nổi cơn ghen nên đã dùng tuýp sắt đánh liên tục lên đầu và người vợ…

Nạn nhân là chị Hồ Thị Mỹ L. (SN 1989), trú khóm 5, thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị. Theo điều tra xác minh ban đầu của Công an Quảng Trị, chị L. được chồng là Hồ Văn Ch. (SN 1979) cùng trú tại địa chỉ trên đưa đến Trung tâm Y tế huyện Hướng Hóa để cấp cứu, song các y, bác sĩ ở đây phát hiện chị L. đã tử vong trước đó.

Do phát hiện trên thân thể chị L. có nhiều vết thương nên đơn vị này đã lập tức báo cho Công an Hướng Hóa.

Các điều tra viên đang điều tra xác minh vụ việc. 

Công an Hướng Hóa đã lập tức tiến hành các biện pháp điều tra xác minh ban đầu, sau đó phối hợp Công an tỉnh Quảng Trị mời chồng của nạn nhân đến trụ sở cơ quan Công an để làm việc.

Theo thông tin của người dân ở gần nhà chị L., chị này thường bị chồng đánh đập do ghen tuông.

Tối 10-12, sau khi xem xong trận đấu bóng đá giữa Việt Nam và Indonesia, Hồ Văn Ch. lại nổi cơn ghen nên đã dùng tuýp sắt đánh liên tục lên đầu và người của vợ mình mặc cho người vợ van xin, khóc lóc thảm thiết. Đối tượng chỉ dừng lại và đưa người đi cấp cứu khi thấy nạn nhân đã bất tỉnh.

Hiện tại, vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Thanh Bình
.
.
.