Nam hành khách quá cảnh ở sân bay Tân Sơn Nhất cùng 2,4kg ma tuý

Thứ Tư, 16/08/2017, 14:14

Ngày 16-8, TAND TP Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Kham Chanh Daovone (31 tuổi, quốc tịch Lào) mức án tù chung thân về tội "Vận chuyển trái phép chất ma tuý".


Theo cáo trạng, trưa 23-9-2013, Kham Chanh Daovone bay trên chuyến bay từ Philippines quá cảnh vào sân bay quôc tế Tân Sơn Nhất (TP Hồ Chí Minh) để về Lào. 

Qua kiểm tra hành lý của người này, lực lượng chức năng phát hiện bên trong có 2 gói nilon chứa 2,4 kg ma tuý.

Bị cáo Kham Chanh Daovone sau phiên xử 

Daovone khai nhận: Bị cáo từ Lào sang Philippines đi du lịch. Chiếc vali nói trên trước đó được người bạn gái tên Pouy ở Lào cho bị cáo để đựng quần áo và 800 USD để đi du lịch.

Ngày 19-9-2013, Daovone bay từ Lào đến Philippines và được một người đàn ông gốc Phi (không rõ lai lịch, bạn của Pouy) đón về nhà. Trong thời gian ở nhà đối tượng này, Daovone đưa chiếc vali màu đen cho người này cất giữ.

Sau 3 ngày đi du lịch, Daovone về nước thì được người đàn ông này trả lại vali rồi đưa ra sân bay làm thủ tục về Lào.

Trong lúc Daovone quá cảnh tại Việt Nam thì bị Chi cục hải quan sân bay Tân Sơn Nhất phát hiện bắt quả tang như đã nêu trên.

A.Huy - Hồng Sơn
.
.
.