Một cô gái bị đánh bất tỉnh, cướp xe trước nhà

Thứ Hai, 08/05/2017, 09:07
Ngày 7-5, Công an quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh cho biết đang tạm giữ Lâm Văn Ngoãn (28 tuổi, quê Cà Mau) và Trần Quang Trung (24 tuổi, quê Sóc Trăng) để điều tra xử lý về hành vi “cướp tài sản”.


Khoảng 0h30 ngày 6-5, chị Nguyễn Thị Kim Thùy (21 tuổi, ngụ Bình Hưng Hòa A, Bình Tân) điều khiển xe tay ga BKS 59H1-522.52 trước nhà để mở cổng thì bất ngờ có 2 đối tượng đi trên một xe gắn máy áp sát. Một trong 2 đối tượng dùng gậy gỗ đánh vào đầu, vào tay khiến chị gục tại chỗ. 

Tổ CSGT và Cảnh sát cơ động khống chế 2 đối tượng.

Hai đối tượng nhanh chóng cướp chiếc xe của chị Thùy tẩu thoát. Sau một hồi bất tỉnh, chị Thùy đã đến Công an phường Bình Hưng Hòa B, trình báo. Bên trong chiếc xe bị cướp ngoài một số giấy tờ tùy thân còn có 4 chiếc ĐTDĐ và một số tiền mặt.

Nhận được tin báo, Công an quận Bình Tân đã khám nghiệm hiện trường và thông báo thông tin vụ cướp trên các phương tiện. 

Khoảng 3h30' cùng ngày, tổ CSGT thuộc Đội CSGT Chợ Lớn (Phòng CSGT Công an TP Hồ Chí Minh) đang phối hợp với Cảnh sát cơ động tuần tra trên đường Lý Thường Kiệt, thuộc phường 7, quận 11 thì phát hiện 2 đối tượng đi xe tay ga giống như chiếc xe của chị Thùy nên ra hiệu lệnh dừng phương tiện, khống chế đưa đối tượng về Công an phường 7, quận 11 làm rõ. 

Tại cơ quan điều tra, 2 đối tượng khai nhận toàn bộ hành vi của mình.

M.Đức
.
.
.