Dùng vật nhọn cướp xe của phụ nữ

Thứ Bảy, 31/12/2016, 18:16
Chị An chở con gái đi trên đường thì bất ngờ bị Ly nhảy ra chặn xe và vật nhọn chích vào lưng chị An và yêu cầu chở về Trà Vinh…

Sáng 31-12, Công an huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang cho biết, đơn vị này đang tạm giữ đối tượng Sơn Ngọc Ly (19 tuổi, ngụ ấp Vòng Lức, xã Đa Lộc, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh) để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi cướp tài sản. Vụ việc xảy ra vào chiều 30-12 trên địa bàn huyện Châu Thành.

Sơn Ngọc Ly và chiếc xe mô tô bị cướp được cơ quan chức năng thu giữ.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 16h20 ngày 30-12 chị Nguyễn Thị Trường An (33 tuổi, ngụ xã Thân Cửu Nghĩa, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) đang chở con gái là cháu Nguyễn Ngọc Cát Tường (3 tuổi) trên xe mô tô mang BKS 63B3-183.23 trên đường, hướng từ vòng xoay Thân Cửu Nghĩa, huyện Châu Thành ra ngã tư Lương Phú thì bất ngờ bị đối tượng Sơn Ngọc Ly nhảy ra chặn xe và vật nhọn chích vào lưng chị An và yêu cầu chở về Trà Vinh.

Lúc này chị An có nói từ từ anh ơi và ôm con gái bỏ xe mô tô nhảy xuống đường. Tiếp đó Ly lên xe mô tô của chị An điều khiển phóng nhanh trên đường tỉnh lộ hướng về quốc lộ 50 rồi tiếp tục lưu thông về hướng thị xã Gò Công.

Cùng thời điểm, Tổ tuần tra kiểm soát số 1, thuộc Phòng CSGT đường bộ Công an tỉnh Tiền Giang gồm Trung tá Nguyễn Hữu Tùng (Đội trưởng), Thiếu tá Nguyễn Văn Thuyền, Thượng úy Lưu Văn Tấn và đồng chí Nguyễn Trung Tính (chiến sĩ BK20) đang tuần tra kiểm soát trên đường.

Nhận được tin báo từ trực ban Phòng CSGT đường bộ Công an tỉnh Tiền Giang, đồng thời nhận dạng ra được đối tượng vừa đến dốc cầu Bình Phan (thuộc địa bàn huyện Chợ Gạo) nên tiến hành ra tín hiệu dừng xe nhưng Ly tăng ga bỏ chạy.

Tổ tuần tra lập tức truy đuổi đến địa bàn ấp Tân Thạnh, xã Thạnh Nhựt, huyện Gò Công Tây thì tiếp cận được đối tượng. Lúc này đối tượng Ly bỏ xe chạy vào đường ruộng thì bị tổ công tác trấn áp bắt giữ.

Đáng nói hơn khi bị bắt giữ, đối tượng này tự cởi quần áo trên người vứt ra ngoài, sau thời gian thuyết phục đối tượng này mới chịu mặc lại quần.

Làm việc tại cơ quan Công an, Sơn Ngọc Ly thừa nhận hành vi vi phạm của mình và cho rằng mình lựa chọn phụ nữ để cướp, vì phụ nữ thấy cướp là sợ.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Thành Danh
.
.
.