Mâu thuẫn đi chơi Tết, ném "bom xăng" trả thù khiến bé gái bị bỏng

Thứ Năm, 30/01/2020, 15:23

Ngày 30-1, Công an huyện Hồng Dân (Bạc Liêu) cho biết, đang tạm giữ hình sự  3 đối tượng để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích”.


Theo điều tra ban đầu, tối 27-1, trong lúc gia đình ông Lê Văn Thứ (SN 1959, ngụ  xã Lộc Ninh, huyện Hồng Dân) đang bày tiệc để nhậu, thì bị 3 đối tượng bịt mặt chạy xe ngang ném "bom xăng" vào nhà. 

Lúc này, cháu L.T.G.H. (SN 2015, cháu nội ông Thứ) đang chơi trước cửa, không tránh kịp đã bị bỏng ở mặt. 

Nhận được tin báo, Công an huyện Hồng Dân cử lực lượng đến khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai của những người có liên quan để phục vụ công tác điều tra.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan Công an bắt được 3 nghi can liên quan trong vụ việc, gồm: Nguyễn Văn Rô (SN 1996), Nguyễn Quốc Khánh (SN 1996) và Nguyễn Hoàng Sơn (SN 1997, cùng cùng ngụ ấp Vĩnh Hòa, xã Vĩnh Lộc, huyện Hồng Dân), nên đã tung lực lượng truy bắt.

Tại cơ quan Công an, bước đầu các đối tượng thừa nhận do lúc đi chơi Tết có xảy ra mâu thuẫn với con trai ông Thứ, nên bàn cách ném bom xăng vào nhà ông Thứ để trả thù.

Đức Văn
.
.
.