Mạo danh cán bộ ngành thuế đi lừa đảo

Thứ Sáu, 09/03/2018, 15:25
Một nhóm người mạo danh cán bộ đảm trách công tác tuyên truyền pháp luật của Tổng cục thuế, Cục thuế Khánh Hòa đã có hành vi cưỡng ép một số doanh nghiệp mua sách, ký kết hợp đồng tài trợ in ấn, xuất bản ấn phẩm vinh danh doanh nghiệp, cẩm nang về thuế, lập quỹ hỗ trợ ngành thuế…

Trao đổi với phóng viên Báo CAND chiều ngày 9-3, ông Trần Sỹ Quân – Phó Cục trưởng Cục thuế tỉnh Khánh Hòa cho biết, cơ quan này vừa có văn bản thông báo cho các doanh nghiệp ở địa phương cảnh giác thủ đoạn lừa đảo của một số đối tượng.

Trước đó, theo phán ánh của nhiều doanh nghiệp, một nhóm người mạo danh cán bộ đảm trách công tác tuyên truyền pháp luật của Tổng cục thuế, Cục thuế Khánh Hòa để cưỡng ép một số doanh nghiệp mua sách, ký kết hợp đồng tài trợ in ấn, xuất bản ấn phẩm vinh danh doanh nghiệp, cẩm nang về thuế, lập quỹ hỗ trợ ngành thuế…

Khi phát hiện đối tượng mạo danh cán bộ ngành thuế để thực hiện những hành vi trái pháp luật nêu trên, doanh nghiệp cần khẩn báo cho công an địa phương hoặc phản ánh kịp thời cho Cục thuế tỉnh Khánh Hòa qua đường dây nóng (0258. 3822028 - 3815073) để có biện pháp ngăn chặn và xử lý.

Hữu Toàn
.
.
.