Mang ớt bột và tuýp sắt đi cướp giật tài sản

Thứ Sáu, 06/10/2017, 10:05
Chọn thời điểm đêm khuya về sáng, Phước và Nguyên sử dụng xe máy tìm "mồi" để cướp giật. Khi đi, chúng mang theo ớt bột và tuýp sắt để chống trả nạn nhân cũng như cơ quan chức năng nếu bị truy đuổi. 

Chiều 5-10, cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng bắt khẩn cấp Tạ Hữu Phước (20 tuổi, trú xã Diên Bình, huyện Đắc Tô, tỉnh Kon Tum) và Trương Thái Nguyên (21 tuổi, trú TP Pleiku, tỉnh Gia Lai) về hành vi cướp giật tài sản. 

Khám xét nơi thuê trọ của hai đối tượng tại phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng, cơ quan Công an đã thu giữ 3 ĐTDĐ, 1 xe máy là phương tiện gây án, 2 túi xách nữ, 3 mặt dây chuyền, 1 sợi dây chuyền, 1 đôi bông tai, 1 vòng đeo tay cùng kim loại màu vàng và nhiều tang vật liên quan đến hành vi cướp giật tài sản.

Khoảng 1h30 ngày 30-9, anh T.V.T. (trú phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê) điều khiển xe máy chở bạn là chị N.T.T.T. trên đường Nguyễn Tất Thành. Khi đến trước số nhà 1109 Nguyễn Tất Thành (phường Xuân Hà, quận Thanh Khê), bất ngờ có 2 thanh niên điều khiển xe máy loại Exciter màu đen từ phía sau vượt lên, giật túi chị T. đang đeo trên hông trái. Tiếp nhận tin báo của bị hại, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng đã phối hợp với Công an quận Thanh Khê tiến hành điều tra bắt giữ 2 đối tượng.

Hai đối tượng còn khai nhận đã thực hiện một số vụ cướp giật khác tại Đà Nẵng. Thủ đoạn của các đối tượng là chọn thời điểm đêm khuya về sáng (tầm từ 0 đến 3 giờ), sử dụng xe máy rảo trên các con đường ven sông, ven biển để tìm người đi đường nhằm thực hiện hành vi cướp giật. Khi đi, các đối tượng mang theo ớt bột và 1 tuýp sắt để chống trả nạn nhân cũng như cơ quan chức năng nếu bị truy đuổi. 

Khoảng từ tháng 8-2017 đến khi bị bắt giữ, cả hai gây ra 9 vụ cướp giật trên khắp địa bàn TP Đà Nẵng… Vụ việc hiện đang được tiếp tục điều tra mở rộng.

Thân Lai
.
.
.