Lợi dụng dịch COVID-19 khai thác cát sỏi trái phép trên sông Lam

Thứ Năm, 02/04/2020, 18:10
Lợi dụng thời gian cách ly xã hội do dịch COVID-19, một số đối tượng đã lén lút tiến hành khai thác cát sỏi trái phép.

Sáng 2/4/2020, lực lượng chức năng Nghệ An đã tiến hành kiểm tra, phát hiện, bắt quả tang các đối tượng khai thác cát sỏi trái phép tại địa bàn giáp ranh giữa huyện Anh Sơn và Đô Lương.

Bến thủy nội địa vẫn tiếp tục vi phạm mặc dù đã bị xử phạt nhiều lần.

Thực hiện kế hoạch đấu tranh với các loại tội phạm, nhất là tội phạm liên quan đến lĩnh vực môi trường, Công an huyện Đô Lương phối hợp với Phòng Cảnh sát Cơ Động, chính quyền địa phương tiến hành kiểm tra tại khu vực giáp ranh giữa xã Ngọc Sơn, huyện Đô Lương và xã Tào Sơn huyện Anh Sơn.

Các lực lượng chức năng đang tiến hành làm việc tại các tàu khai thác vi phạm.

Qua kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện tại bến thủy nội địa do Nguyễn Thị Huyền, SN 1977, trú tại xóm 5, xã Ngọc Sơn, huyện Đô Lương làm chủ, đang có hoạt động vận chuyển cát sỏi từ các tàu khai thác cát sỏi trái phép trên sông Lam. Điều đáng nói, đây là bến thủy nội địa đã được các cơ quan chức năng kiểm tra, nhắc nhở và xử phạt hành chính nhiều lần trước đây do vi phạm trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa nhưng nay vẫn tiếp tục tái phạm.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã thu giữ 1 máy xúc, 1 ô tô, đồng thời, phát hiện bắt giữ trên lưu vực sông 3 thuyền vỏ thép dạng tự chế gắn máy nổ và hệ thống guồng bơm ống hút để hoạt động khai thác khoáng sản cát, sỏi trái phép. Mỗi thuyền có khối lượng khoảng 8-10 m3 cát, sỏi. Lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản vi phạm, đình chỉ hoạt động.

Các đối tượng làm việc với cơ quan Công an.

Trong thời gian tới, Công an Nghệ An sẽ tiếp tục tiến hành xử lý nghiêm các hành vi vi phạm tương tự trên địa bàn, cũng như đối với tất cả các loại tội phạm khác, nhất là tội phạm lợi dụng khoảng thời gian cách lý xã hội do dịch bệnh để hoạt động. 

Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Trọng Tuấn
.
.
.