Củng cố hồ sơ, xử lý nhiều phương tiện khai thác cát trái phép trên sông Bồ

Thứ Tư, 01/04/2020, 10:42
Qua kiểm tra, lực lượng Công an thị xã Hương Trà phát hiện 3 đối tượng đang điều khiển thuyền có gắn máy móc, vòi rồng để hút cát trái phép dưới lòng sông đưa lên thuyền nên tiến hành bắt giữ xử lý.

Sáng 1/4, Công an thị xã Hương Trà (tỉnh Thừa Thiên Huế) cho biết, đơn vị đang củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng có hành vi khai thác cát sỏi trái phép vừa được lực lượng đơn vị phát hiện, bắt giữ.

Lực lượng Công an thị xã Hương Trà bắt giữ phương tiện khai thác cát trái phép.

Qua công tác theo dõi, khoảng 2h sáng ngày 29/3, trong lúc TTKS địa bàn, lực lượng Công an thị xã Hương Trà phát hiện 3 đối tượng đang điều khiển thuyền có gắn máy móc, vòi rồng để hút cát trái phép dưới lòng sông đưa lên thuyền. Tại thời điểm kiểm tra, phát hiện thuyền chứa khoảng 3m3 cát nên lực lượng Công an lập biên bản, tạm giữ phương tiện để xử lý.

Các thuyền hút cát trái phép trên sông Bồ bị bắt giữ.

Trước đó, vào ngày 28/3, Công an thị xã Hương Trà cũng đã bắt giữ 2 thuyền máy khai thác 12 m3cát trái phép trên sông Bồ. Các đối tượng khai nhận, lợi dụng đêm khuya và sáng sớm, lúc vắng bóng lực lượng chức năng kiểm tra để thực hiện hành vi khai thác cát trái phép sau đó vận chuyển đem bán cho các bãi tập kết cát sỏi trên địa bàn.


Anh Khoa
.
.
.