Đối tượng mua súng về Việt Nam khủng bố lĩnh 6 năm tù

Thứ Hai, 27/05/2019, 16:07
Để thực hiện mưu toan khủng bố chính quyền và nhân dân, gã đàn ông hai lần sang Campuchia mua súng, đạn về nhà cất giấu. Nhưng chưa kịp hành động thì đã bị cơ quan công an bắt giữ.


Kết thúc phiên toà hình sự sơ thẩm ngày 27-5, TAND tỉnh Bình Định tuyên phạt bị cáo Lê Quốc Bình (45 tuổi) trú ở 46 Nguyễn Tất Thành, TP Quy Nhơn (Bình Định) 5 năm tù về tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, 1 năm tù về tội khủng bố nhằm chống chính quyền và nhân dân. Tổng hợp mức án hai tội danh, buộc bị cáo chấp hành hình phạt 6 năm tù.

Bị cáo Lê Quốc Bình tại phiên xử hình sự sơ thẩm.  Ảnh: Hữu Toàn

Theo Cáo trạng của Viện KSND tỉnh Bình Định, do không đồng tình với mức tiền được đền bù khi chính quyền thu hồi đất để thi công xây dựng đường Nguyễn Tất Thành nối dài ở TP Quy Nhơn nên Lê Quốc Bình mang hận trong người cùng tư tưởng chống đối Đảng và Nhà nước. 

Từ tháng 7-2016, Bình sử dụng Facebook để xem những thông tin, video clip phản động do các thế lực thù địch và phần tử xấu dàn dựng, lắp ghép để đả kích Nhà nước nhằm thực hiện những mưu đồ đen tối. Đồng thời chia sẻ thông tin, viết bình luận với nhiều câu chữ, nội dung đe doạ sử dụng vũ khí, chất nổ để chống phá Đảng và Nhà nước trên trang cá nhân.

Để thực hiện mưu tính chống phá, giữa tháng 6-2018, Bình sang Phnom Penh – Campuchia qua cửa khẩu Hoàng Diệu ở huyện Bù Đốp (Bình Phước) để lùng mua vũ khí quân dụng với giá 2.000 USD từ một người có tên Sony rồi mang về nhà riêng ở TP Quy Nhơn để cất giấu. 

Ngày 17-8-2018, Bình tiếp tục đi theo lộ trình trước đó đến cửa khẩu Poipet ở biên giới Campuchia -  Thái Lan để mua 5 hộp tiếp đạn, 500 viên đạn và 1 vỏ bao súng ngắn quân dụng với giá 1.800 USD. 

Sau khi đến bến xe Keosima gần biên giới Campuchia - Việt Nam, Bình đi xe ôm của một người Việt để qua cửa khẩu Hoàng Diệu rồi cất giấu số đạn trên vào thùng đựng phụ tùng xe máy và ký gửi vận chuyển xe khách từ Bình Phước về TP Hồ Chí Minh. Tiếp đó, Bình tự đi xe máy về Bến xe Miền Đông – TP Hồ Chí Minh để nhận hàng và ký gửi thêm lần nữa từ TP Hồ Chí Minh vào Quy Nhơn.

Sáng 29-8-2018, trong lúc Lê Quốc Bình điều khiển xe mô tô trên đường Quốc lộ 1A qua địa phận xã  An Mỹ, huyện Tuy An (Phú Yên) trong hành trình TP Hồ Chí Minh – Quy Nhơn thì bị tổ tuần tra của Phòng CSGT Công an Phú Yên phối hợp các đơn vị nghiệp vụ an ninh kiểm tra, tạm giữ người cùng xe mô tô và 5 hộp tiếp đạn, 1 vỏ bao súng ngắn quân dụng. 

Sau nhiều giờ đấu tranh khai thác nóng đối tượng, ngày 30-8-2018, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an và Công an tỉnh Bình Định thu giữ thêm 500 viên đạn được ký gửi vận chuyển trên xe khách cùng khẩu súng ngắn quân dụng Beretta, nhiều bộ phận bị tháo rời từ khẩu súng AR15, 10 hộp tiếp đạn, 18 viên đạn AR15, 350 viên đạn cỡ 5,6 x 15,6 mm, 9 khẩu súng hơi,10 ống ngắm laser súng hơi, 3 nòng súng hơi, 2 bộ bơm hơi dùng cho súng hơi, linh kiện súng hơi, 20,2 kg đạn chì súng hơi cùng nhiều vật dụng, công cụ, tài liệu có liên quan tại nhà riêng của đối tượng.

Tang vật thu giữ khi khám xét nơi ở của Lê Quốc Bình cùng xe mô tô do đối tượng này mua từ Thái Lan.   Ảnh: Cơ quan công an

Trong quá trình điều tra, truy tố và xét xử, Lê Quốc Bình khai nhận hành vi phạm tội, nhận thức sai lầm, bày tỏ hối hận, chưa có tiền án, tiền sự, cha mẹ đều là đảng viên nhưng đã qua đời, trong đó người cha được Nhà nước tặng thưởng nhiều Huân chương, Huy chương kháng chiến...Theo đó, bị cáo được hưởng một số tình tiết giảm nhẹ, nên  án sơ thẩm tuyên xử hình phạt nêu trên.

Hữu Toàn
.
.
.